Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh

Thanh Bình |

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 400 lính gìn giữ hòa bình, cùng các đơn vị kỹ thuật, máy bay đang được cử đến Nagorno-Karabakh để làm nhiệm vụ ở đây theo các thỏa thuận trong tuyên bố chung đạt được giữa Azerbaizan và Armenia và Nga hôm 9/11.

Cụ thể, hôm 11/11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 400 quân nhân đã đến Armenia bằng đường hàng không. Một số đã di chuyển đến tuyến liên lạc ở Nagorno-karabakh vào sáng 11/11, sau đó sẽ bố trí các trạm quan sát, còn ở Stepanakert là trạm chỉ huy.

Trong khi đó, hàng không vận tải quân sự Nga đã cử thêm 5 máy bay Il-76 cùng với quân đội Nga từ Ulyanovsk để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nagorno-Karabakh.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trên các máy bay có nhân sự của các đơn vị thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 15 của Quân khu Trung tâm, phương tiện vật chất, ô tô và trang thiết bị đặc biệt.

Theo thỏa thuận hòa bình do Nga làm trung gian điều phối đạt được giữa Armenia và Azerbaijan, sẽ có 16 điểm giám sát được dựng lên dọc theo Đường liên lạc (Line of Contact) ở khu vực Nagorno-Karabakh và dọc theo hành lang Lachin.

Mới đây, hôm 13/11, Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp về trợ giúp nhân đạo cho Nagorno-Karabakh với lãnh đạo các Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tình trạng khẩn cấp và Cơ quan An ninh liên bang.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga Putin đã thông báo rằng, số người thiệt mạng, bao gồm cả dân thường do hậu quả giao tranh ở Nagorno-Karabakh đã vượt quá 4.000, số bị thương là hơn 8.000 người.

Số lượng người tị nạn theo các số liệu khác nhau lên tới hàng chục nghìn; có “nhiều công trình văn hóa” và cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy. Tổng thống Putin khẳng định, để giúp đỡ cho người dân ở khu vực này giải quyết những vấn để thiết thực nhất, cần thành lập một trung tâm liên ngành ứng phó nhân đạo.

Theo đó, nhà lãnh đạo Nga đã ký sắc lệnh thành lập trung tâm này, đồng thời chỉ thị thiết lập công việc mang tính xây dựng về tình hình ở Nagorno-Karabakh với Văn phòng Cao ủy LHQ về người tị nạn, với UNESCO và với các nước SNG. Nga sẽ vui mừng đối với tất cả những ai quyết định tham gia sứ mệnh nhân đạo quan trọng này.

Trước đó, trong những giờ đầu tiên ngày 10/11, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng công bố thỏa thuận hòa bình đạt được.

Tổng cộng, 1.960 quân nhân, 90 xe bọc thép, 380 đơn vị ô tô và thiết bị đặc biệt sẽ được triển khai để gìn giữ hòa bình trong khu vực xảy ra xung đột Nagorno-Karabakh trong sứ mệnh 5 năm có thể gia hạn tiếp.

Một số hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh: (Ảnh: RIA)

Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 2.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 3.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 4.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 5.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 6.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 7.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 8.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 9.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 10.
Cận cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga ở Nagorno-Karabakh - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại