Chiến sự Karabakh: "Chốt chặn cuối cùng" Shushi bị uy hiếp, phóng viên đối mặt hiểm nguy?

Hoài Giang |

Shushi là đô thị lớn thứ 2 ở Nagorno-Karabakh, thị trấn vừa có giá trị lịch sử vừa được xem là "chốt chặn cuối cùng" bảo vệ cho Stepanakert, thủ phủ của Cộng hòa Artsakh tự xưng.

Hôm 5/11, Đại diện Bộ Quốc phòng Armenia, ông Artsrun Hovhannisyan trả lời phỏng vấn của Public TV Armenia nhấn mạnh vào chiến sự ở thị trấn chiến lược Shushi (phía Azerbaijan gọi là Shusha) như sau:

"Từ những khu rừng và hẻm núi gần thị trấn Shushi, các nhóm địch đang liên tục cố gắng đột phá, nhưng đã bị đánh bại. Chúng tôi đã phát hiện cờ của Azerbaijan trong các thi thể. Rõ ràng, mục tiêu của địch là xâm nhập vào Shushi, cắm cờ và chụp ảnh".

Cảnh quay một nhóm đặc nhiệm cắm cờ được các tài khoản ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sáng 6/11. Hiện vẫn chưa rõ địa điểm cảnh quay được ghi hình.

Ông Hovhannisyan cũng không loại trừ việc các nhóm thâm nhập của đối phương sẽ chụp ảnh lá cờ Azerbaijan trên nền pháo đài Shushi:

"Bằng cách làm này, họ chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề tâm lý chứ không làm được gì ở phương diện quân sự".

Trả lời câu hỏi liệu có đúng là hàng chục nhà báo nước ngoài không thể ra khỏi Nagorno-Karabakh vì các tuyến đường đã bị chặn, đại diện Quân đội Armenia cho nói rằng ông đã đến thủ phủ Stepanakert một ngày trước và đã đích thân nói chuyện với các phóng viên.

Ông Artsrun Hovhannisyan cho biết thêm rằng ông đã từ Nagorno-Karabakh trở về Armenia trong ngày 5/11 và không nhận thấy bất kỳ nguy hiểm cụ thể nào trên đường di chuyển.

Các cảnh quay được phóng viên tự do người Nga Semyon Pegov, chủ trang Telegram War Gonzo tại Shushi hôm 5/11 cho thấy giao tranh tầm gần đang tiếp diễn.

Theo đại diện của Quân đội Armenia, chiến dịch "Gurbager-2020", một hoạt động quân sự nhằm tiêu diệt các nhóm thâm nhập của đối phương ở khu vực lân cận Shushi vẫn sẽ tiếp tục.

Cũng theo ông Artsrun Hovhannisyan, dân thường sẽ không thể di chuyển qua một số đoạn của tuyến đường Berdzor-Shushi vì lý do an ninh:

"Kể từ hôm qua (4/11), đã có những cuộc truy lùng được tiến hành nhằm vào các nhóm thâm nhập của địch.

Đồng thời, tôi phải lưu ý rằng đoạn đường Berdzor-Shushi gần làng Lisagor đã an toàn".

Ông Hovhannisyan nhấn mạnh rằng ở hướng làng Krasny Bazar (Skhtorashen) thuộc vùng Martuni, xe cơ giới của đối phương đã cố gắng hành tiến nhằm xuyên thủng tuyến phòng ngự của lực lượng Armenia, nhưng đã bị đẩy lui.

Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, trong ngày 5/11 giao tranh chủ yếu diễn ra các hướng Agdara, Aghdam, Khojavend và Gubadli ở tây nam Nagorno-Karabakh với các cường độ khác nhau.

Cảnh quay cơ giới và bộ binh đối phương bị phía Armenia tiêu diệt tại gần Berdzor được Sputnik đăng tải sáng 6/11. Theo Sputnik, có ít nhất 10 xe cơ giới bị phá hủy (Nguồn: Sputnik/CH Artsakh tự xưng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại