Thực hư tin bộ binh Armenia lập "chiến công" bắn rơi UAV đối phương bằng... súng AK?

DK |

Sáng 6/11, Al-Masdar News (AMN) đã đăng tải đoạn video ngắn với tiêu đề: "Lính Armenia bắn hạ máy bay không người lái (UAV) Azerbaijan bằng súng trường tấn công".

Trong video, có thể thấy một người lính điểm xạ súng trường tấn công AK-74 về hướng một mục tiêu trên bầu trời cùng lúc với tiếng nổ từ hàng loạt vũ khí nhỏ. Ngay sau đó là một vụ nổ lớn trên bầu trời và thái độ phấn khích của những người lính.

Đoạn video được lực lượng phòng vệ CH Artsakh đăng tải trên Telegram rạng sáng 6/11 và sau đó được AMN đăng tải lại.

Tài khoản mạng xã hội Twitter "Serge" (được cho là ủng hộ phía Armenia trong xung đột Nagorno-Karabakh) đã đăng tải lại đoạn video với chú thích: "Gì cơ (tiếng Armenia): Ai nói rằng bạn không thể tiêu diệt máy bay không người lái với một khẩu AK".

Tài khoản này tiếp tục bổ sung phần nhận định bằng cách kết nối đoạn phim với một phóng sự của ANNA News tại hiện trường vụ bắn rơi một chiếc An-2 của đối phương hôm 19/10:

"Những chiếc AN-2 được chuyển đổi thành máy bay không người lái có thể phát nổ như vậy trên không vì chúng mang theo tới 4 quả bom 250 kg".

Điều đáng chú ý là trong phóng sự của ANNA News, các phóng viên đã nhấn mạnh rằng chiếc An-2 bị bắn rơi bằng Tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Igla.

Đoạn phóng sự dài hơn 4 phút của ANNA News về vụ bắn rơi máy bay An-2 của phía Armenia vào tháng 10/2020.

Súng trường tấn công AK-74 có tầm bắn tối đa lên tới 3.150 mét và có tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500 mét.

Tức là về lý thuyết, người lính Armenia trên một cao điểm vẫn có khả năng bắn rơi một vật thể bay gần đó nếu nó di chuyển ở tốc độ tương đối chậm.

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có các bằng chứng khác xác minh được "danh tính" của vật thể bay đã phát nổ trên bầu trời nói trên, cũng như việc những viên đạn 5,45x39 mm được người lính Armenia khai hỏa từ súng trường AK-74 có trúng mục tiêu hay không.

An-2 là một máy bay động cơ cánh quạt được Liên Xô đưa vào sản xuất cuối những năm 1940, với vận tốc hành trình 190 km/giờ và trần bay 4.500 mét.

Vào năm 2018, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng biến thể UAV vận tải FH-98 dựa trên mẫu máy bay vận tải Y-5B đã thử nghiệm thành công.

Cần nhấn mạnh rằng Y-5B lại là biến thể Trung Quốc của An-2SKh.Cũng theo báo chí Trung Quốc, FH-98 hiện là UAV vận tải lớn nhất thế giới với tải trọng tối đa lên tới 1,5 tấn.

Thực hư tin bộ binh Armenia lập chiến công bắn rơi UAV đối phương bằng... súng AK? - Ảnh 6.

Một không ảnh được Planetlabs chụp tại sân bay Yevlakh của Azerbaijan vào đầu tháng 10/2020 cho thấy hàng chục chiếc An-2 (Nguồn: Báo trực tuyến Hetq của Armenia).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại