Ánh sáng bất thường phát ra từ các máy bay MiG-29 và Su-25 của Triều Tiên: Có gì khác lạ?

Tú Anh |

Cuộc duyệt binh mà Triều Tiên tổ chức vào lúc nửa đêm về sáng được cho là nhằm tránh để giới quan sát nước ngoài khai thác các thông tin chi tiết về khí tài quân sự của nước này.

Ngày 10/10/2020, Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Lao Động cầm quyền với nhiều hình ảnh khá ấn tượng.

Đoạn phim ghi lại cuộc diễu binh bất thường vào ban đêm tổ chức tại Bình Nhưỡng có sự tham gia phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được phát trực tiếp trên truyền hình nhà nước Triều Tiên và cả kênh Youtube.

Tin tức thu hút giới truyền thông và các nhà theo dõi tình hình Triều Tiên nhất chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khổng lồ trên xe vận tải chuyên dụng 22 bánh.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, Triều Tiên cho giới thiệu hệ thống ICBM tại một cuộc duyệt binh.

Ánh sáng bất thường phát ra từ các máy bay MiG-29 và Su-25 của Triều Tiên: Có gì khác lạ? - Ảnh 1.

Các máy bay MiG-29 và Su-25 chuẩn bị cất cảnh. Ảnh: The Aviationist

Theo các chuyên gia, ICBM mà Bình Nhưỡng phô diễn hôm 10/10 có khả năng hoạt động xa hơn ICBM ra mắt trước đó - Hwasong-15, loại tên lửa có tầm bắn lên tới 12.800km và có thể tấn công bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ nước Mỹ lục địa.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất đối với không ít nhà quan sát chính là những gì đã xảy ra vào lúc khoảng 1:45:00 trong đoạn video ghi lại cảnh duyệt binh khi các máy bay phản lực của Phòng không và Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên tiến vào lễ đài.

Những dải ánh sáng không thường thấy phát ra từ các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-25 của Triều Tiên trong lễ duyệt binh ngày 10/10/2020

Đoạn phim ban đầu cho thấy các máy bay phản lực MiG-29 Fulcrum và Su-25 Frogfoot của Không quân Triều Tiên tại căn cứ không quân Sunchon, địa điểm cách Bình Nhưỡng khoảng 30km về phía Bắc, nơi tất cả các máy bay MiG-29 và Su-25 đóng quân, chuẩn bị khởi động và sau đó cất cánh.

Điểm thú vị ở đây là, để khán giả có thể nhìn thấy rõ hơn số máy bay chiến đấu này vào ban đêm từ dưới mặt đất, các máy bay đã được lắp các dải đèn Led chiếu sáng.

Riêng với các chiến đấu cơ MiG-29, người xem có thể nhìn thấy một số họa tiết sơn bên cạnh buồng lái. Một số người cho rằng những hình ảnh nghệ thuật này có thể chỉ áp dụng cho những máy bay thuộc một đội bay biểu diễn nào đó.

Thế nhưng, trang trí tương tự cũng từng được phát hiện thấy khi MiG-29 của Triều Tiên khai hỏa tên lửa không đối không R-60 xuất hiện trong một bức ảnh đăng tải vào tháng 4/2020.

Đoạn video sau đó cho thấy nhiều đội hình máy bay khác nhau cùng tham gia bay trình diễn, gồm 7 chiếc MiG-29, 7 chiếc Su-25 cùng với các máy bay AN-2 và Y-5.

Các camera lắp đặt trên khung máy bay cũng như trong buồng lái thể hiện rõ cảnh quay chiếc MiG-29 phóng pháo sáng trên bầu trời Bình Nhưỡng khi phi công thực hiện nghi lễ chào quân đội trong buồng lái cũng khá ấn tượng.

Như vậy, có thể thấy trong đợt diễu binh lần này Triều Tiên đã tổ chức được một chương trình trình diễn khá thú vị và cũng thật hiếm có.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại