Bà Pelosi nghi ngờ sức khỏe tinh thần của ông Trump có vấn đề, phe Dân chủ chuẩn bị "tung đòn" mới

Hồng Anh |

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã đáp trả đầy giận dữ trước tuyên bố của Chủ tịch Hạ viện Mỹ: "Bà Nancy Điên rồ mới là người nên bị theo dõi!"

Phe Dân chủ trong Quốc hội Mỹ vừa công bố kế hoạch thành lập ủy ban đặc biệt để đánh giá tình trạng sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, qua đó ủy ban này sẽ đưa ra kết luận về việc ông chủ Nhà Trắng liệu có đủ năng lực để tiếp tục giữ chức vụ của mình hay không, báo The Guardian (Anh) đưa tin.

Thông tin trên vừa được Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đưa ra trong cuộc họp báo ngày 8/10. Cụ thể, bà Pelosi đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump đang "xa rời thực tại" trong khi ông này được điều trị bệnh COVID-19 tại Nhà Trắng.

Lập luận được bà Pelosi đưa ra là hàng loạt các phát ngôn và bình luận trên Twitter của ông Trump gần đây rất "thất thường và đầy mâu thuẫn", khiến các quan chức Nhà Trắng hỗn loạn và dấy lên nhiều lo ngại về sự ổn định của ông.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox Business hôm 8/10 vừa qua - cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi ông Trump phải nhập viện để điều trị COVID-19 - nhà lãnh đạo 74 tuổi đã khoe rằng: "Tôi có thể trở lại vì tôi là người có thể chất hoàn hảo, và tôi vẫn rất trẻ trung. Tôi thực sự may mắn vì điều đó".

Chính tuyên bố này của ông Trump đã được bà Pelosi đưa ra "mổ xẻ" trong cuộc họp báo ngày hôm nay. "Chúng ta có thể nói rằng tình trạng của ông Trump đang thay đổi. Việc xa rời thực tại sẽ là điều hài hước nếu như nó không gây nguy hiểm nhiều đến thế" - nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ bình luận.

"Công chúng cần được biết về sức khỏe của Tổng thống", bà Pelosi nói.

Bà Pelosi nghi ngờ sức khỏe tinh thần của ông Trump có vấn đề, phe Dân chủ chuẩn bị tung đòn mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: NBC News

Phản ứng của Tổng thống Trump và phe Cộng hòa

Phát biểu của bà Pelosi đã khiến Tổng thống Trump giận dữ, và ông đã nhanh chóng đáp trả trên tài khoản Twitter của mình: "Bà Nancy Điên rồ mới là người nên bị theo dõi. Không dưng mà người ta lại đi gọi bà ta là Nancy Điên rồ!"

Một số đồng minh của ông Trump trong đảng Cộng hòa cũng đã đăng tải những bình luận bênh vực cho ông, trong đó bao gồm nghị sĩ Mark Green: "Tôi nghi ngờ rằng bà Chủ tịch Hạ viện Pelosi đang có âm mưu đảo chính. Bà ta đã biến luận tội thành vũ khí, thì bà ta cũng có thể biến Tu chính án số 25 thành vũ khí. Chúng ta cần một Chủ tịch Hạ viện mới!"

Trong một động thái bất ngờ hôm 8/10, bà Pelosi đã tiết lộ rằng các nghị sĩ Dân chủ sẽ tham dự cuộc họp thảo luận về Tu chính án số 25 của Hiến pháp Mỹ, trong đó bao gồm một điều khoản cho phép Quốc hội bãi nhiệm Tổng thống, nếu như Tổng thống không đủ năng lực về thể chất hoặc tinh thần để lãnh đạo đất nước.

Sau đó, văn phòng của bà Pelosi đã thông báo rằng nữ Chủ tịch Hạ viện và dân biểu Jamie Raskin của bang Maryland sẽ tổ chức cuộc họp báo lúc 10h15 sáng 9/10 để thảo luận về dự luật thành lập ủy ban đặc biệt nhằm đánh giá năng lực thể chất và tinh thần của tổng thống.

Theo dự luật nói trên, một cơ quan chuyên trách và quy trình thực thi Tu chính án số 25 sẽ được thành lập để đảm báo Quốc hội lãnh đạo quá trình này hiệu quả và không bị gián đoạn bởi văn phòng cao nhất trong nhánh hành pháp của chính phủ, theo thông cáo của văn phòng Chủ tịch Hạ viện Pelosi.

Được biết, mặc dù Tu chính án số 25 cho phép bà Pelosi thành lập ủy ban đánh giá năng lực thể chất và tinh thần của tổng thống, nhưng Hạ viện Mỹ sẽ không thể bãi nhiệm ông Trump nếu như họ không có sự đồng thuận của Phó Tổng thống Mike Pence và các thành viên trong nội các chính phủ Mỹ.

Theo Tu chính án số 25, Phó Tổng thống Pence sẽ trở thành quyền Tổng thống nếu ông Trump bị bãi nhiệm, sau ông Pence là bà Pelosi.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại