Thò tay vào lồng chơi với sư tử để gây ấn tượng với du khách, nhân viên sở thú gặp tai nạn khiến người chứng kiến hãi hùng

NHẬT THÀNH |

Cảnh tượng anh nhân viên phải giằng co để rút cánh tay ra khỏi miệng con sư tử khiến các du khách chứng kiến phải kinh hãi.

Tờ Daily Mail mới đây đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh tượng một nhân viên sở thú ở Senegal đã bị sư tử tấn công và gây thương tích nghiêm trọng cho cánh tay của người đàn ông này. 

Theo đó, một nam hướng dẫn viên sở thú Park Hann ở Dakar, Senegal đã bị mắc kẹt cánh tay qua khung sắt chuồng sư tử khi đang cố vuốt ve con vật dữ.

Thò tay vào lồng chơi với sư tử để gây ấn tượng với du khách, nhân viên sở thú gặp tai nạn khiến người chứng kiến hãi hùng - Ảnh 1.

Nam nhân viên sở thú bị sư tử tấn công khi đang cố vuốt ve con vật

Trong đoạn clip được ghi lại, cánh tay của người đàn ông đang kêu khóc khi bị con sư tử ngậm chặt trong miệng. 

Những du khách chứng kiến đều rất kinh hãi, một số người bình tĩnh hơn thì dùng đá ném vào con vật để giúp nhân viên sở thú có thể thoát ra. Phải chật vật mãi thì người đàn ông mới có thể giằng tay ra khỏi hàm răng của sư tử.

Theo truyền thông địa phương, nam nhân viên kể trên có tên là Abdoulaye Wade và anh ta không may bị sư tử ngoạm vào tay chỉ vì khiêu khích con vật trước đó.

Cụ thể, anh chàng này có ý định thò tay vào lồng để vuốt ve con sư tử, mục đích là để gây ấn tượng với du khách. Bởi vậy mới xảy ra tai nạn không đáng có.

Thò tay vào lồng chơi với sư tử để gây ấn tượng với du khách, nhân viên sở thú gặp tai nạn khiến người chứng kiến hãi hùng - Ảnh 2.

Nam nhân viên đã phải nhận thương tích nghiêm trọng sau tai nạn nghề nghiệp nhớ đời này

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng cũng đã để lại bình luận chỉ trích hành động nguy hiểm của người đàn ông:

"Anh ta thật là ngu ngốc, đây không phải là thú cưng để vuốt ve."

"Người này đã phải nhận những gì anh ta đáng nhận, hi vọng anh ta sẽ không trả thù con vật."

"Hi vọng anh ta sẽ có một bài học nhớ đời!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại