Mua tên lửa S-400 không khó, Nga mang tin vui đến cho Iran: Moscow phớt lờ đe dọa của Mỹ

Trà Khánh |

Nga sẵn sàng xúc tiếp hợp đồng bán các hệ thống phòng không tầm xa S-400 cho Iran nếu Tehran có nhu cầu, bất chấp những lời đe dạo từ Mỹ.

Thông tin này được Đại sứ Nga tại Tehran, Levan Dzhagaryan tiết lộ với tờ Resalat trong một cuộc phỏng vấn mới đây vào hôm 3/10.

Đại sứ Dzhagaryan cho biết, Moscow không có bất cứ vướng mắc nào khi bán các hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Iran

"Như bạn đã biết, hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không tầm xa S-300PMU2 trước đó đã diễn ra khá thuận lợi và Nga không gặp vấn đề gì khi bán S-400 cho Iran", Đại sứ Dzhagaryan nhấn mạnh

Mua tên lửa S-400 không khó, Nga mang tin vui đến cho Iran: Moscow phớt lờ đe dọa của Mỹ - Ảnh 1.

S-400 Triumf hiện là hệ thống phòng không bán chạy nhất của Nga.

Khi được hỏi về những lời đe dọa của Mỹ về việc sẽ gia hạn lại các lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran, nhà ngoại giao Nga cho hay Moscow không sợ những lời dọa nạt của Washington và sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của Tehran sau khi lệnh cấm hết hiệu lực vào ngày 18/10 tới đây.

Ông Dzhagaryan cũng nhắc lại rằng ngay sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (tháng 5/2018) Washington đã mất đi tư cách để tái "khởi động" lại các lệnh cấm vận với Tehran.

Theo Sputnik, lực lượng vũ trang Iran đã có kinh nghiệm với các thiết bị quân sự do Nga sản xuất, bao gồm cả hệ thống phòng không S-300. Do đó, việc Tehran quan tâm tới việc mua sắm thêm các hệ thống phòng không tiên tiến từ Moscow là điều có thể hiểu được.

Trước đó, vào tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami cũng có động thái để mắt đến S-400 khi đến thăm gian hàng trưng bày hệ thống phòng không này tại Diễn đàn quân sự quốc tế Army-2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami tham quan các hệ thống phòng không tiên tiến do Nga phát triển tại Army-2020.

S-400 hiện là hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Quân đội Nga, có khả năng bắn hạ hầu hết các mục tiêu bay, từ máy bay không người lái cho đến tên lửa đạo đạn của đối phương, với tầm tác chiến lên đến 400km.

Ngoài Nga, S-400 còn được Moscow xuất khẩu sang một số quốc gia như Trung Quốc, Belarus Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một đánh giá năm 2019 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho thấy Iran có thể quan tâm đến việc mua S-400 của Nga, hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion, máy bay chiến đấu Su-30 và xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 khi lệnh cấm vận vũ khí hết hiệu lực.

Vào tháng 9, Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Chuẩn tướng Ali Hajizadeh cho biết, Tehran sẽ thúc đẩy kế hoạch xuất khẩu các dòng vũ khí do nước này tự phát triển sau khi lệnh cấm hết lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại