Báo Nga: Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến khắp Trung Đông, kết thúc bi thảm đang đợi Tổng thống Erdogan

Trà Khánh |

Theo một số chuyên gia, các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể sẽ kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào vòng xoáy bất ổn hơn là giúp họ trở thành siêu cường trong khu vực.

Trong bài viết có tựa đề "Эрдоган собрался воевать на четырёх фронтах, это для него может плохо закончиться" tạm dịch "Erdogan đang chiến đấu trên cả bốn mặt trận, kết thúc bi thảm đang đợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ", tờ Topwar dẫn lời các chuyên gia quân sự cho rằng việc người Thổ "nhúng tay" vào quá nhiều cuộc xung đột trong khu vực có thể kéo họ "xuống bùn".

Nhận định trên được giới quan sát đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ phát động một chiến dịch quân sự mới ở Bắc Syria, nhằm bảo vệ Ankara trước các mối đe dọa từ các phần tử khủng bố (ám chỉ người Kurd).

Báo Nga: Thổ Nhĩ Kỳ gây chiến khắp Trung Đông, kết thúc bi thảm đang đợi Tổng thống Erdogan - Ảnh 1.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: World News.

Phát biểu tại lễ khánh thành đập Reyhanli ở tỉnh Hatay, Tổng thống Erdogan cho biết các phần tử khủng bố vẫn còn kiểm soát nhiều khu vực ở Syria, những vùng đất này cần được giải phóng và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng để làm điều này.

Theo giới quan sát, rõ ràng, Tổng thống Erdogan đã muốn ám chỉ đến các lực lượng vũ trang người Kurd đang hoạt động dọc biên giới Thổ - Syria. Trong đó, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từ lâu đã bị Ankara xem như tổ chức khủng bố.

Với diễn biến mới này, giới phân tích lo ngại rằng việc Tổng thống Erdogan quá ham mê việc khôi phục hào quang của Đế chế Ottoman có thể khiến nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt.

Còn các chuyên gia của Topwar lại nhận định, người Thổ đang phải gồng mình chiến đấu cùng lúc trên bốn mặt trận: Syria, Libya, Nam Caucasus và Địa Trung Hải. 

Ankara có thể sẽ phải trả giá đắt với chính sách phiêu lưu quân sự như hiện tại, chính quyền Erdogan sẽ sớm đánh mất sự ủng hộ của công chúng Thổ Nhĩ Kỳ nếu tiếp tục khơi mào các cuộc chiến như hiện tại.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã từng cảnh báo Ankara sẽ phải trả giá đắt nếu can thiệp vào cuộc xung đột ở Nagorno-Karabakh. 

Phía Armenia còn đưa ra một số bằng chứng cho thấy có ít nhất 150 sĩ quan Thổ Nhĩ Kỳ đang trực tiếp chỉ huy Quân đội Azerbaijan trong các cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh kể từ khi xung đột bùng phát trở lại ngày 27/9.

UAV Azerbaijan tập kích các vị trí của lực lượng Armenia trong đêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại