Tổng thống Putin gửi thư sau khi nghe tin ông Trump mắc Covid-19

Minh Thu |

Hôm nay (2/10), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư cho người đồng cấp Donald Trump sau khi nhận được tin Tổng thống Mỹ mắc Covid-19.

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, trong thư, ông Putin bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ sớm bình phục.

“Tôi chắc chắn rằng sức mạnh nghị lực, sự vui vẻ và lạc quan của ngài sẽ giúp ngài đánh bại loại virus nguy hiểm này”, ông Putin viết.

Theo điện Kremlin, ông Putin còn chúc ông Trump và phu nhân Melania “nhanh chóng phục hồi và bày tỏ sự ủng hộ chân thành trong thời khắc khó khăn này”.

Cũng trong sáng nay, phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh, “Dĩ nhiên, chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump phục hồi nhanh và dễ dàng”.

Trước đó, chia sẻ trên Twitter, ông Trump xác nhận bản thân và phu nhân Melania đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Hai người hiện tự cách ly tại Nhà Trắng để theo dõi.

Theo bác sĩ tại Nhà Trắng, ông Trump hiện cảm thấy khỏe và có thể đảm nhận trọng trách điều hành đất nước trong giai đoạn cách ly chữa bệnh.

Thông tin ông Trump mắc Covid-19 được công bố chỉ sau vài giờ một trong những cố vấn cấp cao thân cận với Tổng thống Mỹ là bà Hope Hicks được xác định dương tính với virus corona chủng mới.

Chia sẻ với Fox News, ông Trump cho hay khả năng bà Hicks mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với một người ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ.

Điều đáng nói, bà Hicks không chỉ có mối quan hệ thân thiết với ông Trump mà còn cả với các thành viên trong gia đình Tổng thống Mỹ bao gồm cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner. Bà Hicks trước đây nắm chức giám đốc truyền thông Nhà Trắng.

Một nguồn tin thân cận với bà Hicks cho biết, bà đã xuất hiện một số triệu chứng khi trở lại Washington. Theo đó, bà Hicks đã bị đau nhức cơ thể và cảm thấy không khỏe.

Bà Hicks từng đi cùng Tổng thống Trump tới Ohio để tham gia cuộc tranh luận với ứng cử viên tranh cử Tổng thống là ông Joe Biden vào ngày 29/9 và tới Minnesota để tham gia tranh cử vào ngày 30/9.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ, ít nhất đã có 7.277.759 ca mắc Covid-19 và 207.789 người tử vong.

Trong một diễn biến liên quan, Viện Nghiên cứu Gamaleya của Nga, cơ quan tạo ra vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên trên thế giới mang tên Sputnik V, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cho Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận đã mắc Covid-19.

“Tôi nghĩ rằng, nếu họ chính thức nói chuyện với giới chức Nga, chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ họ”, Sputnik dẫn lời người đứng đầu Trung tâm Gamaleya là ông Alexander Gintsburg.

Cũng theo ông Gintsburg, các thành viên trong chính quyền của Tổng thống Trump nên tiêm vắc-xin Sputnik V của Nga.

“Tôi cho rằng, sau những gì xảy ra với Tổng thống, họ sẽ chọn vắc-xin Nga. Dù sao, tiêm vắc-xin Nga là điều tốt với ông ấy”, ông Gintsburg nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại