Ông Biden từng tham gia tranh luận với ông Trump: Nguy cơ lây nhiễm ở mức nào?

Tất Đạt |

Nhiều người tỏ ra lo ngại vì ông Joe Biden có khả năng bị nhiễm bệnh do từng đứng chung sân khấu với ông Trump trong buổi tranh luận đầu tiên.

Hiện tại, Nhà Trắng đã có 3 người dương tính với COVID-19 - bao gồm tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump và cố vấn cấp cao Hope Hicks. Câu hỏi được đặt ra hiện nay là có bao nhiêu người trong chính quyền ông Trump có thể đã nhiễm virus.

Sanjay Gupta, phóng viên và là cây bút chuyên ngành y khoa của CNN, nói: "Chính quyền ông Trump cần truy dấu người nhiễm bệnh và cho cách ly những người có tiếp xúc gần. Đây là việc rất cần thiết".

Bình luận về nguy cơ ông Joe Biden bị lây nhiễm, ông Sanjay nói có thể ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden "đã đứng đủ xa trên sân khấu" trong cuộc tranh luận tổng thống với ông Trump.

"Bên cạnh đó, họ còn tới từ những khu vực khác nhau, vậy nên có khả năng là hai người đã không tiếp xúc trực tiếp. Nhưng ông ấy cũng cần phải được xét nghiệm. Tất cả các nhân viên của cuộc tranh luận. Việc này rất nghiêm trọng."

Thậm chí kể cả khi hai ứng viên tổng thống không tiếp xúc hay đứng gần nhau, thì ông Sanjay cho biết "họ vẫn là những lãnh đạo của đất nước", và cần có cách chữa trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe phù hợp.

Trong buổi tranh luận tổng thống đầu tiên, tổng thống Donald Trump đã mỉa mai ông Joe Biden vì đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Cụ thể, ngày 29/9, ông Trump nói ông đeo khẩu trang "khi cần thiết" nhưng ông Biden thì đeo khẩu trang "mọi lúc mọi nơi kể cả khi người khác đứng cách ông Biden 200 feet (khoảng 60m)" và ông Biden "đeo cái khẩu trang to nhất tôi từng thấy".

Hiện tại, ông Trump cùng phu nhân Melania đã dương tính với COVID-19 sau khi cố vấn Hope Hicks được xác định nhiễm COVID-19.

Trong cuộc tranh luận, điều phối viên Chris Wallace hỏi ông Trump về quan điểm đối với khẩu trang.

Ông Trump đáp: "Mọi người cần phải hiểu rằng, hãy nhìn này. Tôi có một cái khẩu trang ở đây. Tôi đeo khẩu trang khi tôi nghĩ là cần phải đeo. Ví dụ, tối nay, mọi người đều đã xét nghiệm, đều thực hiện giãn cách xã hội và tất cả những thứ khác, nhưng tôi đeo khẩu trang khi cần. Khi cần, tôi sẽ đeo khẩu trang".

Ông Trump tiếp tục: "Tôi không đeo khẩu trang như ông ta [Joe Biden]. Mỗi lần nhìn thấy ông Biden, ông ta đều đeo khẩu trang. Ông Biden có thể đeo khẩu trang khi đứng cách người khác 200feet và đeo cái khẩu trang to nhất tôi từng thấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại