NÓNG: Tổng thống Trump và phu nhân Melania đều nhiễm COVID-19

Tất Đạt |

Ông Trump xác nhận rằng ông và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã dương tính với COVID-19.

Ông Trump viết: "Tối nay, Đệ nhất Phu nhân và tôi đã dương tính với COVID-19. Chúng tôi sẽ bắt đầu cách ly và tiến hành chữa trị ngay lập tức. Chúng ta sẽ CÙNG NHAU vượt qua việc này!"

Trước đó, cố vấn thân cận của ông Trump là Hope Hicks cũng bị nhiễm bệnh.

Ông Trump viết trên Twitter cá nhân: "Hope Hicks - cố vấn làm việc rất chăm chỉ trong thời gian qua - đã có kết quả dương tính với COVID-19. Thật tồi tệ! Đệ nhất Phu nhân và tôi đang đợi kết quả xét nghiệm. Trong lúc đó, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cách ly!"

Được biết, bà Hicks đã thường xuyên hộ tống ông Trump trong thời gian gần đây, bao gồm cuộc tranh luận tại Cleveland vào ngày 29/9 vừa qua. Bà Hicks đã từng di chuyển trên máy bay Marine One cùng một số người thân cận của ông Trump - bao gồm Jared Kushner, Dan Scavino và Nicholas Luna - và không ai trong số này đeo khẩu trang.

Ông Trump nói trên kênh Fox News: "Hicks đã dương tính với COVID-19, tôi vừa mới biết điều này. Cô ấy đã dương tính. Cô ấy là một người chăm chỉ. Hicks đã đeo nhiều khẩu trang, đeo khẩu trang nhiều nhưng đã dương tính với bệnh. Và tôi cũng đi xét nghiệm. Bởi vì chúng tôi thường tiếp xúc với Hicks nên tôi cũng đưa cả đệ nhất phu nhân đi xét nghiệm. Hiện tại chúng tôi có phải cách ly hay không, tôi chưa biết".

NÓNG: Tổng thống Trump và phu nhân Melania đều nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Cố vấn của ông Trump được xác định dương tính với COVID-19. Ảnh: Getty

Hiện tại, chưa ai biết "quy trình cách ly" của tổng thống sẽ diễn ra như thế này, nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) cho biết người nghi nhiễm sẽ phải cách ly 14 ngày kể từ lần tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Quy định này được đặt ra bởi thời kì ủ bệnh của COVID-19 là khoảng 2 tuần.

Việc ông Trump phải cách ly và điều trị COVID-19 sẽ ảnh hưởng tới buổi tranh luận tổng thống lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 15/10 - tức là chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa.

Trong buổi phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho rằng bà Hicks có thể đã nhiễm virus corona từ một người ủng hộ. Một nguồn tin cho biết bà Hicks đang có các triệu chứng bệnh và được đưa về Washington.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere nói: "Tổng thống Trump rất nghiêm túc đối với vấn đề sức khỏe và an toàn của bản thân, những người xung quanh và của toàn thể dân Mỹ".

"Nhà Trắng luôn kết hợp chặt chẽ với Văn phòng Quân sự Nhà Trắng và đội ngũ y bác sĩ Tổng thống để đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các khu vực và khi tổng thống di chuyển," Deere nói.

Theo CNN, bà Hicks đã gia nhập Trump Organization, hoạt động trong mảng quan hệ công chúng với Ivanka Trump và tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump vào năm 2016. Bà là một trong số ít các quan chức thân cận theo ông Trump từ những ngày đầu ở Nhà Trắng.

Bà Hicsk có mối quan hệ thân thiết không chỉ với tổng thống Trump mà còn với những người khác của gia đình Trump, bao gồm cố vấn Nhà Trắng Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner.

Nhà Trắng đã cố gắng để bảo vệ ông Trump và Phó tổng thống Mike Pence khỏi đại dịch, kể cả khi hai người này tới các bang có số ca COVID-19 tăng cao.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã từng mô tả ông Trump là "người được xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất nước Mỹ" và không có nguy cơ lây virus cho người khác.

"Tôi được xét nghiệm trung bình 2 hoặc 3 ngày 1 lần, và tôi chưa từng xét nghiệm 1 ngày 2 lần, nhưng có thể trong tương lai sẽ như vậy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại