Quan chức Mỹ vừa tới Đài Loan, quân đội Trung Quốc rầm rộ tập trận

Minh Thu |

Quan chức Mỹ vừa có mặt ở Đài Loan vào cuối ngày 17/9, quân đội Trung Quốc đã cho tập trận gần eo biển Đài Loan trong sáng nay.

Hôm nay (18/9), Trung Quốc tuyên bố quân đội nước này đang tiến hành đợt tập trận quân sự gần eo biển Đài Loan để bảo vệ chủ quyền và hợp nhất lãnh thổ.

Theo Reuters, cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đáp chuyến bay tới Đài Loan bất chấp sự phản đối của chính quyền Bắc Kinh.

Trước đó, hồi đầu tuần, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo cơ quan này sẽ cử một quan chức cấp cao tới dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Đài Loan Lý Đăng Huy. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm của quan chức Mỹ là hành động vi phạm chính sách một Trung Quốc và 3 thông cáo chung Mỹ - Trung.

Tới ngày 16/9, giới truyền thông cho hay Mỹ còn có kế hoạch bán 7 hệ thống vũ khí chính cho Đài Loan bao gồm mìn, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV).

Bắc Kinh còn gửi công hàm cho Washington ngay trước chuyến thăm của ông Krach để phản đối mọi hoạt động trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan.

Theo kế hoạch, ông Krach có mặt ở Đài Bắc vào cuối ngày 17/9 và tham dự lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Lý Đăng Huy vào ngày 19/9.

Ông Krach được cho sẽ tiến hành một số cuộc đối thoại thương mại với giới chức Đài Loan khi tới thăm Đài Bắc, nhưng chi tiết nội dung cuộc họp không được công bố.

Ngay trước chuyến thăm của ông Krach, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã đưa ra lời cảnh báo và nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ có “phản ứng cần thiết tùy thuộc vào diễn biến tình hình”.

Cũng theo ông Uông, Trung Quốc đã gửi lời phản đối mạnh mẽ tới Washington về chuyến công tác của ông Krach. Ông Uông cho hay, Trung Quốc phản đối bất cứ hoạt động trao đổi chính thức giữa Mỹ và Đài Loan.

Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm của ông Krach có thể hỗ trợ các lực lượng muốn giành độc lập ở Đài Loan, nhưng lại gây ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ Mỹ - Trung.

“Chúng tôi hối thúc Mỹ nhận thức đầy đủ mức độ cực kỳ nhạy cảm của vấn đề Đài Loan”, ông Uông nói nhưng không nhắc tới phản ứng cụ thể của Trung Quốc với Mỹ.

Ông Krach có kế hoạch gặp gỡ nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm nay. Chuyến thăm này diễn ra sau chuyến công tác hồi tháng trước của Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar. Ông Azar trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Đài Loan trong vòng 40 năm qua.

Mối quan hệ Mỹ - Trung ngày càng trở nên căng thẳng trong những tháng gần đây liên quan tới loạt bất đồng về vấn đề Hong Kong, Đài Loan, dịch Covid-19, thương mại và nhiều vấn đề khác.

Trong khi đó, lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để sáp nhập Đài Loan vào đại lục nếu cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại