Chiến sự Syria: Lý do xe của lực lượng Nga tông thẳng vào xe quân sự Mỹ và cảnh báo đáng sợ

Vũ Thu Hương |

Nga mới đây đã đổ lỗi cho Mỹ gây nên cuộc đối đầu căng thẳng ở Syria. Các phương tiện quân sự và trực thăng của Nga buộc phải bao vây các xe bọc thép của Mỹ và gây nên những thương tổn cho quân đội Mỹ.

Theo Moscow Times, Nga mới đây đã đổ lỗi cho Mỹ gây nên cuộc đối đầu căng thẳng ở Syria. Các phương tiện quân sự và trực thăng của Nga buộc phải bao vây các xe bọc thép của Mỹ, gây nên những thương tổn cho quân đội Mỹ.

Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC) cho biết trong một tuyên bố rằng, một chiếc xe của Nga đã đâm thẳng vào xe địa hình chống mìn của Mỹ, "gây thương tích cho tổ lái".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, họ đã cảnh báo trước với liên quân chống IS về một lực lượng quân cảnh của Nga chuẩn bị đi qua.

"Mặc dù vậy, quân đội Mỹ đã cố gắng chặn đường tuần tra của Nga, vi phạm các thỏa thuận hiện có", đồng thời cho biết thêm, quân cảnh Nga đã thực hiện "các biện pháp cần thiết" để chấm dứt vụ việc và thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tổng tham mưu trưởng Nga, ông Valery Gerasimov, đã đưa ra "những lời giải thích đầy đủ" trong một cuộc điện đàm với Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Moscow cho biết.

Các video được chia sẻ trên Twitter cho thấy, phương tiện của Nga đang cố gắng ngăn chặn các phương tiện của Mỹ và sau đó, buộc họ rời khỏi khu vực, gần Dayrick.

Các xe của 2 bên đã va vào nhau và lúc bắt đầu cuộc đối đầu, một trong những chiếc trực thăng bay rất thấp hướng về phía những người Mỹ.

Không có thông tin chi tiết nào từ Lầu Năm Góc về số lượng phi hành đoàn bị thương và mức độ thương tích.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot cho biết, các phương tiện của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra an ninh của liên minh chống Nhà nước Hồi giáo.

Ông cho biết, đội tuần tra đã rời khỏi khu vực để giảm leo thang căng thẳng.

Ông Ullyot chia sẻ: "Các hành động không an toàn và không chuyên nghiệp như thế này cho thấy sự vi phạm các giao thức mà Mỹ và Nga đã cam kết vào tháng 12 năm 2019".

"Liên minh và Mỹ không tìm cách leo thang với bất kỳ lực lượng quân sự quốc gia nào, nhưng lực lượng Mỹ luôn có quyền và nghĩa vụ tự vệ trước các hành động thù địch", vị quan chức cho biết thêm.

Đây không phải lần đầu tiên hai bên chạm trán ở Bắc Syria. Lực lượng Mỹ và Nga từng nhiều lần được nhìn thấy "đua" thiết giáp trên các tuyến đường ở quốc gia Trung Đông này, song không có thương vong nào được ghi nhận.

Hồi tháng 5, quân cảnh Nga trên 8 xe bọc thép hạng nặng đã chặn đường lính Mỹ tiến vào một khu vực nông thôn gần Qamishli để trả đũa hành động tương tự của Mỹ.

Trước đó, Mỹ cũng triển khai thiết giáp chặn đường một đoàn xe của Nga ở thị trấn Qahtaniyah và suýt khiến thiết giáp của hai bên va chạm. Phía Bắc Syria là nơi Mỹ triển khai lực lượng khi bắt đầu can dự vào tình hình Syria năm 2014.

Có ít nhất 500 lính Mỹ tiếp tục hoạt động ở miền Đông Syria để giúp bảo vệ các mỏ dầu do lực lượng người Kurd vận hành khỏi đe dọa của IS. Quân đội Mỹ tiếp xúc gần như hàng ngày với các lực lượng quân sự của Nga hoạt động ở miền Bắc Syria và các quan chức Mỹ cho biết, phần lớn những tương tác đó mang tính chất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết, vụ việc hôm 25/8 xảy ra "rõ ràng là nằm bên trong khu vực an ninh phía Đông mà người Nga đã đồng ý tránh xa".

Trước đó, hôm thứ 3, tờ Politico trích dẫn một dự thảo tuyên bố cho biết, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị tuyên bố, chính lực lượng Nga đã truy đuổi lực lượng Mỹ. Uớc tính có khoảng 500 binh sĩ Mỹ tại Syria, nhưng lực lượng này không nhận được sự cho phép của chính phủ Damascus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại