Vụ TT Belarus gọi người biểu tình là "chuột": Nhà báo Nga nói ông Lukashenko "thua" ông Putin

Hồng Anh |

Hôm 23/8, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Lukashenko đã so sánh người biểu tình với "chuột" khi trao đổi với phi công lái trực thăng qua bộ đàm.

Sau khi những đoạn video ghi lại hình ảnh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mặc áo chống đạn, xách súng AK và gọi người biểu tình là "chuột" khi ngồi trên máy bay trực thăng được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội và truyền thông, nhà báo Nga Dmitry Kiselev đã bình luận rằng những hành động này cho thấy nhà lãnh đạo Belarus đã "thua" Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo báo Lenta (Nga).

Cụ thể, báo Lenta cho biết, trong nội dung bình luận được đăng tải trên mạng xã hội Telegram, ông Kiselev đã phân tích rằng Tổng thống Putin luôn giữ thái độ tôn trọng và không xúc phạm người khác. Trong khi đó, nhà báo này cho rằng Tổng thống Lukashenko đã ăn nói "thô lỗ" với người phi công lái trực thăng, và thậm chí ông này còn so sánh người biểu tình với "chuột".

Vì những lí do kể trên, nhà báo Nga đã kết luận rằng Tổng thống Lukashenko cư xử không giống với một nhà lãnh đạo. "Đây là một thất bại, vì [lối ứng xử của ông Lukashenko] không thể khơi dậy sự đồng cảm, và thậm chí còn đẩy các đồng minh tiềm năng của ông này ra xa hơn nữa", ông Kiselev viết.

Hôm 23/8, một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Tổng thống Lukashenko mặc áo chống đạn, cầm súng AK và di chuyển bằng trực thăng phía trên bầu trời thủ đô Minsk để quan sát hàng ngàn người biểu tình tập trung trên phố Pobediteley.

Vụ TT Belarus gọi người biểu tình là chuột: Nhà báo Nga nói ông Lukashenko thua ông Putin - Ảnh 1.

Ảnh: BelTA

Trong một đoạn video, ông Lukashenko cũng bình luận rằng những người biểu tình "chạy như chuột" khi trao đổi với phi công qua bộ đàm. Con trai 15 tuổi của ông là Nikolai cũng có mặt trên chiếc trực thăng này.

Sau đó, chiếc trực thăng của ông Lukashenko đã hạ cánh trong khuôn viên phủ tổng thống, nơi ống kính có thể ghi lại rõ hơn hình ảnh nhà lãnh đạo Belarus cầm súng trường bước xuống từ trực thăng. Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là khẩu súng trên tay ông Lukashenko không có băng đạn.

Các cuộc biểu tình rung chuyển Belarus

Các cuộc biểu tình quy mô lớn của phe đối lập tại Belarus đã kéo dài sang tuần thứ 3. Những người biểu tình đòi hủy kết quả chiến thắng áp đảo của Tổng thống Lukashenko trong cuộc bầu cử ngày 9/8 và tổ chức một cuộc bầu cử mới, cùng với đó là yêu cầu các lực lượng an ninh Belarus phải chịu trách nhiệm vì đã dùng vũ lực trấn áp đám đông biểu tình trong những ngày đầu, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Tổng thống Lukashenko tin rằng phương Tây đã "nhúng tay", kích động biểu tình tại Belarus, đồng thời cảnh báo rằng nước này đang gặp nguy hiểm khi lực lượng khối NATO "đang khuấy động" các nước láng giềng của Belarus.

Hãng thông tấn trung ương Nga TASS đưa tin, ngày 24/8, Tổng thống Lukashenko đã thực hiện thêm một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Putin để thông báo về những biện pháp nhằm ổn định tình hình trong nước. Hãng tin BelTA (Belarus) cho biết thêm, hai ông Putin và Lukashenko cũng đã thảo luận về những diễn biến "ngoài biên giới Belarus, đặc biệt là ở phương Tây".

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 18/8 với lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng thống Putin đã cảnh báo rằng bất cứ hành động nào nhằm can thiệp vào chuyện nội bộ của Belarus đều là "không thể chấp nhận được", bởi những động thái như vậy sẽ khiến tình hình khủng hoảng chính trị tại Belarus leo thang.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại