Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ra quyết định quan trọng về tên lửa S-400: Mọi đe dọa của Mỹ đều vô nghĩa

Tú Anh |

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan kiên quyết không từ bỏ việc mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp việc Washington liên tục đe dọa sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt Ankara.

Hãng tin Sputnik ngày hôm nay dẫn lời ông Dmitry Shugaev, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga cho biết Moscow và Ankara đang trong giai đoạn nước rút của quá trình đàm phán chuyển giao lô tên lửa thứ hai S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên thoả thuận vẫn chưa được ký kết.

“Chúng tôi đang chờ quyết định từ các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng lựa chọn tiếp theo”, ông Shugaev tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda TV.

Trước đó,  ông Alexander Mikheev, Tổng Giám đốc Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nhà nước Nga Rosoboronexport nói rằng Moscow và Ankara đã chính thức ký kết hợp đồng cung cấp lô tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin này được ông Mikheev chia sẻ với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kỹ thuật - Quân sự Quốc tế Army-2020 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Patriot ở thao trường Alabino và sân bay Kubinka của BQP Nga từ ngày 23 - 29/8.

“Hiện nay chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận tài chính để thực hiện hợp đồng với các đối tác của mình”, ông Mikheev cho biết.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ra quyết định quan trọng về tên lửa S-400: Mọi đe dọa của Mỹ đều vô nghĩa - Ảnh 1.

Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ tại sân bay quân sự Murted ở Ankara ngày 12/7/2019. Ảnh: AP

Trong thông tin liên quan trước đó, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir nói rằng Moscow và Ankara đã đạt được hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển giao lô tên lửa S-400 thứ hai của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Moscow đã bàn giao lô tên lửa S-400 đầu tiên cho Ankara vào năm 2019. Tháng 6/2020, hai nước đã đồng ý về mặt nguyên tắc việc cung cấp lô tên lửa S-400 thứ hai bất chấp những phản đối gay gắt từ Washington khi cho rằng S-400 không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của NATO.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận chuyển giao các hệ thống S-400 từ tháng 12/2017. Đến năm 2019, Ankara đã tiếp nhận những tiểu đoàn S-400 đầu tiên trị giá 2,5 tỷ USD.

Trước quyết định này của Ankara, Washington liên tục phản đối, đồng thời yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hợp đồng để mua các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ.

Mỹ cũng đe dọa loại bỏ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình chế tạo máy bay chiến đấu F-35 và tiến hành áp đặt các biện pháp trừng phạt Ankara với lý do vũ khí Nga không tương thích với các tiêu chuẩn của NATO và do vậy bộc lộ mối đe dọa an ninh lớn đối với khối quân sự này.

Tuy nhiên, cả Ankara và Moscow đều bác bỏ cáo buộc này và vẫn tiếp tục đàm phán về hợp đồng S-400 tiếp theo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại