*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ mới bốn năm trước, Thái Lan gần như độc quyền thị trường nhập khẩu sầu riêng tươi của Trung Quốc. Nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi.
Sự bùng nổ xây dựng tại Campuchia phần lớn dựa vào nguồn vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, những gì nhận được chưa chắc tương xứng với số tiền đã bỏ ra.
Trang CambodgeMag ngày 21/9 đưa tin, một năm sau tranh chấp biên giới, lượng hàng hóa Thái Lan nhập khẩu vào Campuchia đã giảm hơn 1/3.
Các doanh nghiệp Campuchia đang được khuyến khích khai thác tiềm năng của một thị trường Đông Nam Á để đẩy mạnh xuất khẩu nhiều loại sản phẩm, bao gồm cao su và hàng dệt may.
Việc bàn giao tàu chỉ huy đầu tiên báo hiệu việc sắp khánh thành siêu dự án kết nối trực tiếp các nhà máy trong nội địa Trung Quốc với các thị trường Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2026 vừa được Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố, xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 770,14 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ - mức cao nhất từ của 8 tháng từ trước đến nay.
Mexico đã áp thuế chống bán phá giá 5 năm đối với dứa đóng hộp của Thái Lan, Philippines và Indonesia, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang mở rộng thị trường tại Mexico.
Cục Hải quan vừa công bố kết quả xuất nhập khẩu sơ bộ 15 ngày đầu tháng 6. Dù xuất nhập khẩu vẫn duy trì phong độ tích cực, nhưng cán cân thương mại tiếp tục mất cân bằng.
Campuchia xuất khẩu hạt điều sang 10 quốc gia, trong đó đáng chú ý nhất là sự phụ thuộc mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam.
Thỏa thuận này được ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 14 đến 17/4.
Đây là kết quả ấn tượng với kinh tế Campuchia ngay từ đầu năm nay.
Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 cán đích ngoạn mục với 930,05 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm trước, trong đó nhiều kỷ lục ấn tượng lần đầu được lập.