Tướng Iran bất ngờ thăm Nga, đặt mua hàng loạt vũ khí mới: S-400 là ưu tiên số một

Trà Khánh |

Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm Moscow lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhiều khả năng sẽ đề cập tới việc mua các hệ thống phòng không tầm xa S-400.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami sẽ có chuyến thăm chính thức Moscow vào cuối tuần này. Tướng Hatami cũng sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, Đại tướng Sergei Shoigu về một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm

Cũng theo Interfax, Bộ trưởng Quốc phòng Iran sẽ tham dự lễ khai mạc Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army-2020 (Army-2020) do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức vào ngày 23/8 tới đây.

Được biết, có khoảng 1.500 gian hàng với hơn 28.000 mẫu vũ khí, trang thiết bị và công nghệ quân sự mới nhất của Nga sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Army năm nay, sự kiến này dự kiến kéo dài trong một tuần từ 23/8-29/8.

Còn theo chuyên trang hàng không Avia.Pro, trong khuôn khổ chuyến thăm của tướng Hatami, phía Iran có thể sẽ đề xuất Nga bán cho nước này một số hệ thống vũ khí mới.

Avia.Pro dẫn một số nguồn tin cho biết, Iran và Nga có thể sẽ thảo luận về khả năng bán hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf và một số chiến đấu cơ thế hệ mới cho Tehran bên thềm Army-2020.

Chuyến thăm Moscow của tướng Hatami lần này diễn ra trong bối cảnh lệnh cấm vận vũ khí của Iran sắp hết hiệu lực, Army 2020 được xem là cơ hội tốt để Tehran có thể đánh giá và mua sắm các loại vũ khí Nga phù hợp với yêu cầu nâng cao tiềm lực quân sự của nước này.

Theo Avia.Pro, phía Iran không chỉ có ý định thu thập thông tin về các loại vũ khí hiện đại của Nga tại Army-2020 mà còn muốn ký kết các hợp đồng quốc phòng mới với Moscow.

"Mối quan tâm lớn nhất của Tehran hiện tại vẫn là việc sở hữu hệ thống phòng không S-400, tiêm kích đa năng Su-35, tiêm kích tàng hình Su-57, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, hệ thống phòng thủ bờ biển và một số loại tên lửa chiến thuật. Đây đều là các loại vũ khí bán chạy nhất của Nga hiện tại", nguồn tin của Avia.Pro cho biết.

Nếu không có gì thay đổi, lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với Iran sẽ hết hiệu lực vào tháng 10 tới, bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại