Tàu Iran bị rút sạch nhiên liệu, toàn bộ dầu được đưa về Mỹ: Tehran ngay lập tức đáp trả

Trà Khánh |

Có vẻ như Mỹ không ý định bắt giữ các tàu chở dầu của Iran mà chỉ tịch thu hàng hóa mà chúng chở theo, ở đây chính là hàng nghìn lít nhiên liệu.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, toàn bộ số nhiên liệu trên bốn tàu chở dầu của Iran vừa bị Washington bắt giữ đã được chuyển sang các tàu dầu khác và số hàng này đang được chuyển về Mỹ.

Cũng theo nguồn tin của Reuters, chủ sở hữu của các tàu hàng trên đã đồng ý phương án tịch thu hàng hóa mà phía Mỹ đưa ra, thay vì bắt giữ các tàu này.

Theo Reuters, một thẩm phán của Mỹ đã ra lệnh tịch thu toàn bộ số hàng hóa xăng dầu trên các tàu Iran ngay sau phía công tố viên có đơn kiến nghị, lệnh trên không bao gồm việc bắt giữ các tàu chở dầu này.

Tàu Iran bị rút sạch nhiên liệu, toàn bộ dầu được đưa về Mỹ: Tehran ngay lập tức đáp trả - Ảnh 1.

Tàu chở dầu Fortune của Iran đang neo đậu tại bến tàu của nhà máy lọc dầu El Palito gần Puerto Cabello, Venezuela vào cuối tháng 5/2020.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, phía Mỹ đã tiến hành bắt giữ bốn tàu chở dầu gồm Luna, Pandi, Bering và Bella trong vùng biển quốc tế vài ngày trước khi tình nghi các tàu này vận chuyển dầu từ Iran đến Venezuela.

Được biết, Mỹ bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và Venezuela ngay sau khi Tehran tuyên bố sẽ giúp Caracas vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế do các lệnh cấm vận từ Washington.

Lệnh cấm vận trên của Mỹ tác động không nhỏ đến nền kinh tế của Iran và Venezuela vốn phụ thuộc khá nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ.

Trước khi tiến hành bắt giữ 4 tàu chở Iran, phía Mỹ cũng đã áp đặt một số lệnh cấm đối với 5 thuyền trưởng điều khiển các tàu Iran chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và xăng dầu đến Venezuela trong tháng 5/2020.

Iran đã phản ứng ngay lập tức, gọi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các thuyền trưởng họ là hành động bất hợp pháp, vi phạm luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, bất chấp các lệnh cấm và đe dọa từ Mỹ, Tehran và Caracas vẫn tiếp tục các chuyến tàu chở nhiên liệu và hàng hóa qua lại giữa hai nước. Có lẽ việc Iran - Venezuela phớt lờ các cảnh báo đã khiến Mỹ quyết định mạnh tay hơn bằng việc bắt giữ các tàu dầu của Iran.

Ngay sau khi truyền thông Mỹ phát đi tin bắt giữ bốn tàu dầu của Iran, Đại sứ Iran tại Venezuela Hojat Soltani đã ngay lập tức bác bỏ thông tin trên đồng thời cáo buộc Washington đang chơi trò "chiến tranh tâm lý".

Đại sứ Soltani còn nhấn mạnh, các tàu chở dầu vừa bị Mỹ bắt giữ không có liên quan gì đến Iran cũng như các tàu được Tehran sử dụng để vận chuyển xăng dầu cho Venezuela.

Ông Soltani còn cho biết thêm rằng, Tehran sẽ tiến hành trả đũa bất cứ hành động thù địch nào nhằm vào các tàu chở dầu hay quyền vận chuyển hàng hóa trên biển của nước này dựa theo luật pháp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại