*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Israel đã tấn công các tàu hải quân tới Syria nhiều lần từ cuối năm 2019 vì lo ngại việc bán dầu sẽ cấp tài chính cho chủ nghĩa cực đoan trong khu vực – tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết hôm qua (11/3).
Có vẻ như Mỹ không ý định bắt giữ các tàu chở dầu của Iran mà chỉ tịch thu hàng hóa mà chúng chở theo, ở đây chính là hàng nghìn lít nhiên liệu.
Gần như tất cả các tàu dầu Iran đã tiến vào vùng biển Venezuela bình an vô sự, không gặp phải bất cứ động thái khiêu khích nào từ Mỹ.
Tàu chở dầu đầu tiên của Iran đã an toàn tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela mang theo hàng trăm nghìn thùng dầu, bất chấp Chính phủ Mỹ đe dọa sẽ chặn bắt khi đi qua biển Caribbean.
Sẽ rất bất thường và mang tính khiêu khích cao nếu Hải quân Mỹ chặn đường và ập lên các tàu chở dầu của Iran giữa biển, song điều đó không phải là không có tiền lệ.
Ngoại trưởng Arab Saudi bác bỏ nghi án nước này đứng sau vụ phóng tên lửa vào tàu dầu Iran cách bờ biển nước này chưa đầy 100km trên Biển Đỏ và đề nghị tiến hành điều tra.
Hải quân Iran tuyên bố có thể triển khai nguyên một hạm đội để bảo vệ tàu dầu MT Grace 1 về lại lãnh hải nước này trước nguy cơ bị Mỹ bắt giữ.
Iran cảnh báo Mỹ không thực hiện bất kỳ nỗ lực mới nào nhằm bắt giữ tàu dầu của nước Cộng hòa Hồi giáo ở các vùng biển mở sau khi tàu này rời Gibraltar.
Truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 14/1 đưa tin tàu chở dầu Sanchi của Iran gặp nạn sau khi đâm phải tàu chở hàng Crystal gần cảng Thượng Hải (Trung Quốc) vào tuần trước đã bị chìm.