Chuyên gia Mỹ: Israel không sợ người Nga, đòn tấn công hủy diệt có thể đến bất cứ lúc nào

Trà Khánh |

Theo chuyên gia quân sự Kenneth S. Brower, Israel tuyên bố chỉ mất 45 phút để xóa sổ Quân đội Lebanon, còn căn cứ Khmeimim "cơ quan đầu não" của lực lượng viễn chinh Nga ở Syria chỉ 15 phút.

Trong một nghiên cứu về tiềm lực quốc phòng các nước ở Trung Đông có tựa đề "Israel Versus Anyone: A Military Net Assessment of the Middle East" - tạm dịch "Báo cáo đánh giá sức mạnh quân sự Trung Đông: So sánh Israel với các nước". Chuyên gia quân sự người Mỹ Kenneth S. Brower đã nhận định rằng Israel là quốc gia sở hữu tiềm lực quân sự mạnh nhất trong khu vực.

Nghiên cứu của Brower cũng chỉ ra rằng, trong quá khứ Liên Xô (nước Nga ngày nay) và Israel từng là kẻ thù, lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) không ít lần chạm trán trực tiếp với các cố vấn quân sự Liên Xô ở Trung Đông. Tuy nhiên, IDF không đánh giá cao khả năng chiến đấu của người Nga trong những lần đối đầu gần đây.

Chuyên gia Mỹ: Israel không sợ người Nga, đòn tấn công hủy diệt có thể đến bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Theo chuyên gia quân sự người Mỹ Kenneth S. Brower, Israel chỉ cần 15 phút để xóa sổ Khmeimim "cơ quan đầu não" của lực lượng viễn chinh Nga ở Syria. Ảnh: Vadim Savitsky

Hiện tại, một mặt Nga vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo giữa họ với Israel mặt khác Moscow theo đuổi lợi ích riêng ở Trung Đông, nhất là trong vấn đề Syria. Bằng chứng rõ nhất chính là việc Moscow thiết lập các căn cứ quân sự và đưa quân viễn chinh tới Syria, điều này gây ra không ít khó khăn cho Israel.

"Người Israel từng nói họ có thể tiêu diệt Quân đội Lebanon trong 45 phút. Đối với lực lượng viễn chinh Nga ở Syria, chủ yếu tập trung ở căn cứ không quân Khmeimim có lẽ chỉ cần tới 15 phút", Kenneth S. Brower cho biết.

Trong nghiên cứu của mình, ông Brower cho rằng, vào cuối những năm 1980, tiềm lực quân sự của Liên Xô gần như đạt đỉnh thế nhưng họ lại hoạt động không mấy hiệu quả ở Trung Đông. Khoảng cách địa lý là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến Moscow và đồng minh thua đau nhiều trận trước quân đội của người Do Thái.

Cũng theo Brower, trong quá khứ Moscow dường như cũng cố gắng hạn chế tối đa những cuộc đối đầu quân sự không đáng có với Israel.

"Những gì đã xảy ra trong quá khứ có vẻ vẫn đúng với tình hình hiện tại, Israel có thể đánh bại lực lượng viễn chinh Nga ở Syria nhưng không thể đánh bại được cả Quân đội Nga hay vươn tới được Moscow. Tương tự như vậy, Nga sẽ không tấn công Israel hay ném bom Tel Aviv", ông Kenneth S. Brower cho biết,

Nghiên cứu của Brower cũng nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ như một cường quốc quân sự mới nổi trong khu vực, chỉ mới vài năm trước thôi Ankara và Tel Aviv còn là đồng minh nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan.

Cũng theo ông Brower, mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ chưa bao giờ tham gia vào các cuộc chiến giữa các nước Ả Rập với Israel, nhưng dưới thời của Tổng thống Erdoğan điều này có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại