Nghi vấn ham thành tích, nhiều phụ huynh Trung Quốc "giúp" con giành giải thưởng

Thu Ngọc |

Việc một nhóm các phụ huynh Trung Quốc quá chú trọng đến thành tích nên đã giúp con giành giải thưởng khoa học quốc gia, đã tạo ra những ý kiến phản đối mạnh mẽ từ dư luận.

Hôm thứ 5 tuần trước, Ủy ban Cuộc thi Đổi mới Khoa học và Công nghệ Thanh thiếu niên Trung Quốc (CASTIC) đã thu hồi giải Ba của một học sinh tiểu học ở tỉnh Vân Nam. Cậu bé này ban đầu đã giành giải thưởng về nghiên cứu di truyền về ung thư đại trực tràng nhưng sau đó bị phát hiện ra không tự mình thực hiện nghiên cứu.

Bố của em, một chuyên gia về khối u và tế bào gốc tại Viện Động vật học Côn Minh, sau đó thừa nhận đã giúp con trai và viết một lá thư xin lỗi công chúng về hành động này. "Tôi đã không hiểu được hết những quy định quan trọng về việc chỉ một mình tác giả được quyền viết báo cáo nghiên cứu, và đã tham gia quá nhiều vào quá trình biên soạn" bố cậu bé viết. Ông cũng xin sự khoan dung và thấu hiểu từ xã hội, nói rằng con trai mình đã phải chịu đựng "áp lực tinh thần cực kỳ nghiêm trọng".

Người ta cũng đặt các câu hỏi nghi vấn về trường hợp 2 học sinh tiểu học có cha là giáo sư tại Đại học Vũ Hán, chuyên nghiên cứu về bệnh gan. Hai em này cách đây 2 năm đã giành giải Ba trong một 1 lĩnh vực cho nghiên cứu về chiết xuất ​​lá trà xanh giúp chống lại các khối u trong gan.

Theo website sina.com, cha của 2 bé đã từ chối giúp đỡ con mình trong quá trình nghiên cứu. Hiệp hội Khoa học và Công nghệ thành phố Vũ Hán cho biết hai em đã tự nghĩ ra ý tưởng và thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Mặc dù tuyên bố cho biết hai em đã nhận được hướng dẫn cần thiết trước khi tiến hành thí nghiệm nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi làm thế nào những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ có thể thực hiện 1 nghiên cứu chuyên sâu như vậy.

Nghi vấn cũng dành cho 1 trường hợp đến từ tỉnh Tứ Xuyên khi cậu bé này đã giành được 3 giải thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu về vật lý, khoa học máy tính và trí tuệ nhân tạo. Theo website Theapers.cn, bài báo mới nhất của em về cách những chiếc xe tự hành nhận biết các loại biển báo giao thông với tỷ lệ chính xác cao hơn so với công nghệ tối tân nhất trên thị trường hiện nay. Một kỹ sư thuật toán giấu tên của một công ty tự hành có trụ sở tại Thượng Hải phát biểu trên website Thepapers.cn rằng nếu nghiên cứu của cậu bé có độ tin cậy 100% thì nó cần phải được công bố trên một tạp chí hàng đầu.

Các báo cáo đã tạo ra một cuộc tranh luận công khai về vấn đề việc phụ huynh hỗ trợ trẻ em gian lận 1 cách có hệ thống. Một bài bình luận trên Tân hoa xã có viết, một đứa trẻ nên được nuôi dạy đúng cách và nói không với gian lận trong học tập, nếu không mọi thứ sẽ trở nên phản tác dụng.

Trong bối cảnh những phàn nàn về việc học sinh chịu quá nhiều sức ép từ hệ thống giáo dục, chính phủ Trung Quốc gần đây đã ban hành các quy định nhằm giảm bớt áp lực học tập cho học sinh. Ví dụ như quy định vào tháng 5 vừa qua về việc cấm các lớp học tiến hành giảng dạy các nội dung ngoài giáo trình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại