Máy bay, tàu chiến Nga nhận lệnh xuất kích “rầm rập” ở Crimea

Thiện Nhân |

Các phương tiện chiến đấu mặt nước và trên không thuộc biên chế Hạm đội Biển Đen của Nga được huy động tham gia tập trận quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến trong tình huống bất ngờ.

Sputnik ngày 22/7 cho biết các binh sĩ thuộc Quân khu phía Nam và phía Tây Nga phối hợp cùng lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen đã vừa tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng tác chiến trong tình huống khẩn cấp.

Hãng tin Nga đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh của cuộc tập trận, trong đó có thể thấy các tàu chiến mặt nước, máy bay chiến đấu và thiết giáp đổ bộ đã được triển khai đồng loạt tham gia phối hợp tác chiến, bắn đạn thật ở khu vực Crimea.

Theo Sputnik, hơn 149.000 quân nhân và hơn 26.800 đơn vị khí tài quân sự của Nga đã tham gia cuộc tập trận này.

Hoạt động diễn tập của quân đội Nga diễn ra cùng thời điểm Mỹ, Ukraine và một loạt các nước NATO khác trong khu vực đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Sea Breeze-2020 (gió biển) với sự góp mặt của hơn 2.000 binh sĩ, 27 tàu chiến và 19 máy bay quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó khẳng định sẽ bám sát hoạt động tập trận của Mỹ và các đồng minh. Nước này cũng triển khai phương tiện thuộc Hạm đội Biển Đen để theo dõi tàu chiến nước ngoài ở Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại