Sự hợp tác của Nga với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng khiến Trung Quốc "nổi giận"

Bảo Lam |

Các chuyên gia Ấn Độ lưu ý rằng sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Nga đang khiến Trung Quốc "nổi giận".

Mới đây trang thông tin quân sự Topwar của Nga đã đăng tải bài viết nhan đề "В Индии: Сотрудничество с Россией в сфере обороны «злит» Китай - Sự hợp tác của Nga với Ấn Độ trong lĩnh vực quốc phòng khiến Trung Quốc "nổi giận"".

Theo đó, trong bối cảnh đại dịch CoViD-19 và căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Dehli đang tăng cường mối quan hệ chiến lược với Nga. Bên cạnh đó, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng nhận được sự quan tâm lớn. Gần đây Moscow và New Delhi đã ký nhiều hợp đồng mua bán vũ khí trang bị rất lớn.

Từ năm 2018, Ấn Độ đã ký với Nga hợp đồng mua các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 có giá trị 5,2 tỷ USD.

Lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2021, nhưng nhiều khả năng, vì đại dịch, thời hạn này sẽ lùi lại đến năm 2025. Số tiền tạm ứng đầu tiên trị giá 800 triệu USD đã được Dehli thanh toán.

Hồi cuối năm ngoái, 3 chiếc tàu ngầm lớp Kilo đã được đưa tới Ấn Độ sau khi hoàn thành nâng cấp. Ngoài ra, Nga đã gửi đề nghị tiến hành nâng cấp 3 chiếc tàu ngầmKilo hiện có của Hải quân Ấn Độ để kéo dài thời gian hoạt động của chúng thêm 10 năm nữa.

Moscow cũng đã gia hạn giấy uỷ quyền sản xuất tại Ấn Độ các xe tăng T-90S đến năm 2028. Hiện nay, phía Ấn Độ đã bắt đầu sản xuất 400 cỗ máy chiến đấu này.

Thêm nữa, chính phủ Ấn Độ đã ký kết với Moscow thoả thuận mua các tên lửa không đối không R-27 tầm trung để trang bị chúng cho những máy bay tiêm kích Su-30MKI.

Nga còn là thành viên tích cực nhất của Triển lãm quốc phòng DefExpo India.

Trong thời gian diễn ra sự kiện này, Moscow và Dehli đã ký nhiều hợp đồng và một loạt các biên bản ghi nhớ, mà phần nhiều trong số đó cuối cùng sẽ trở thành căn cứ để ký kết những bản hợp đồng cung cấp vũ khí và khí tài quân sự.

Các chuyên gia Ấn Độ lưu ý rằng sự hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với Nga đang khiến Trung Quốc "nổi giận".

Bên cạnh đó, cả ba nước đều thuộc nhóm BRICS, tổ chức mà ngày càng ít được nhắc tới trên trường quốc tế. Dehli cho rằng Trung Quốc đang cố gắng giành cho mình vai trò người dẫn dắt trong tổ chức này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại