Israel có thuốc đặc trị "căn bệnh" khiến Nga mất ăn mất ngủ: UAV cảm tử hết đường tác quái

Trà Khánh |

Với công nghệ mà Israel đang phát triển, việc vô hiệu hóa mối đe dọa an ninh từ phương tiện bay không người lái ở các cở sở quân sự hay sân bay sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Theo tờ Topwar của Nga, các nhà nghiên cứu công nghệ máy bay không người lái (UAV) thuộc trường Đại học Ben-Gurion của Israel đang phát triển một chương trình thuật toán cho phép dự đoán chính xác vị trí của người hoặc hệ thống vận hành UAV của thông qua quỹ đạo bay của phương tiện.

Công nghệ này được các nhà nghiên cứu của Ben-Gurion giới thiệu lần đầu tiên trong một hội nghị an ninh mạng vào đầu tháng 7 vừa qua. Với công nghệ trên trên việc vô hiệu hóa các mối đe dọa an ninh từ phương tiện bay không người lái ở các khu vực quân sự, sân bay, hoặc khu vực không phận hạn chế sẽ trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Israel có thuốc đặc trị căn bệnh khiến Nga mất ăn mất ngủ: UAV cảm tử hết đường tác quái - Ảnh 1.

Sẽ ra nếu các phong trào Hồi giáo ở Palestine và Lebanon học phiến quân Syria sử dụng UAV "cảm tử" để tấn công Israel. Ảnh: TASS.

Theo như giải thích của các nhà nghiên cứu Israel, hầu hết các mẫu UAV trên thế giới hiện nay đều được điều khiển bởi sóng vô tuyến, cách duy nhất để xác định vị trí của người vận hành UAV là xác định nguồn phát của sóng vô tuyến từ mục tiêu bay cho đến thiết bị đầu cuối.

Tuy nhiên, làm được như vậy cần phải thiết lập các hệ thống cảm biến trong khu vực không phận được bảo vệ hoặc sử dụng các phương tiện trinh sát, tác chiến điện tử trên không. Việc xác định nguồn phát xạ sóng vô tuyến thường khác phức tạp và mất nhiều thời gian, đó là còn chưa kể tới việc nguồn phát bị trùng hoặc can nhiễu với các tín hiệu sóng vô tuyến khác.

Để giải bài toán này các nhà nghiên cứu của Ben-Gurion đã sử dụng một chương trình thuật toán cho phép xác định vị trí người điều khiển UAV thông qua quỹ đạo bay của mục tiêu mà không cần tới các cảm biến hay các phương tiện trinh sát trên không.

Trong các thử nghiệm mô phỏng trên máy tính chương trình thuật toán của các nhà nghiên cứu Israel dự đoán chính xác vị trí người vận hành UAV thông qua quỹ đạo bay của mục tiêu lên tới 78%. Hiện tại công nghệ này vẫn đang được các nhà nghiên cứu của Ben-Gurion hoàn thiện.

Bên cạnh các ứng dụng dân sự công nghệ trên hoàn toàn có thể được phát triển và mở rộng để phục vụ cho mục đích quân sự. Điển hình như việc xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm cho các căn cứ quân sự hoặc để bảo vệ khu vực không phận quan trọng trước các cuộc tập kích đường không bằng phương tiện bay không người lái.

Cụ thể, thay vì phải xây dựng hoặc triển khai một hệ thống phòng không quy mô lớn để đối phó với các cuộc tấn công từ một bầy UAV "cảm tử", giờ đây chỉ cần tới một hệ thống cảm báo sớm để vô hiệu hóa cuộc tấn công bằng việc tiêu diệt người hoặc trung tâm vận hành nhóm UAV.

Đối với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mà nói công nghệ trên cho phép họ đối phó cùng lúc nhiều mối đe dọa từ trên không chỉ với một nguồn lực hạn chế thay vì triển khai dàn trải các hệ thống phòng không tốn kém như hiện tại. 

Thông qua cuộc chiến ở Syria có thấy một điều là với một nguồn lực hạn chế quân khủng bố vẫn có thể phát động một cuộc tập kích bằng UAV vào các căn cứ của Nga, các cuộc tấn công này tạo ra mối đe dọa không hề nhỏ đối với các hoạt động của Quân đội Nga ở Syria nhất là tại căn cứ không quân Khmeimim.

Sẽ ra sao nếu các phong trào Hồi giao ở Palestine và Lebanon học tập phiến quân Syria sử dụng UAV "cảm tử" để tấn công các khu định cư của người Do Thái, các "bộ não" ở Tel Aviv chắc chắn đã suy nghĩ đến điều này và họ cần tới một giải pháp hiệu quả để vô hiệu hóa mối đe dọa như vậy "từ trong trứng nước".

Quân đội Syria tan tác trước chiến thuật "bầy UAV" Thổ Nhĩ Kỳ trên chiến trường Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại