Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080

Bảo Nam |

Đây là mẫu concept chiến thắng trong thử thách thiết kế một chiếc xe cho sáu thập kỷ sau trong tương lai.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 1.

Nhà sản xuất ô tô Croatia Rimac đã thách thức các nhà thiết kế trên khắp thế giới, để đưa ra tầm nhìn về một sản phẩm Rimac sẽ trông như thế nào vào năm 2080.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 2.

Trong số hàng ngàn bài dự thi nhận được, nhóm thiết kế của Rimac đã chọn ra người chiến thắng là Maximilian Schneider.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 3.

Được đặt tên là Rimac Scalatan Vision 2080, ý tưởng thiết kế của Max Schneider hoàn toàn phù hợp cho một chiếc xe trong tương lai 60 năm nữa.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 4.

Mẫu concept này được xây dựng trên một bộ khung bằng titan-graphit 3D-'carboprinted', hứa hẹn đảm bảo được cả các yếu tố về độ nhẹ cũng như cứng cáp.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 5.

Hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện do Scalatan tưởng tượng ra, với công suất 3.080 mã lực. Điều đó có vẻ kỳ quặc khi đặt bên trong một chiếc xe chỉ nặng 940 kg, nhưng đó có thể là những con số của những người sống ở thời điểm 60 năm sau có thể đạt được.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 6.

Mẫu xe của Scalatan sử dụng công nghệ ống nano carbon có khả năng ghi nhớ cho lốp xe, dường như sẽ cho phép lốp xe thay đổi kích thước và diện tích bề mặt tùy thuộc vào địa hình và các điều kiện môi trường khác nhau.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 7.

Và hệ thống lái tự động tiên tiến là tiêu chuẩn dễ hiểu cho chiếc xe được tạo ra vào năm 2080 này. Mặc dù vậy, việc người điều khiểm có thể can thiệp để chiếm quyền là có thể.

Chiếc xe hơi công suất 3.000 mã lực được chế tạo cho năm 2080 - Ảnh 8.

Xem xét tốc độ phát triển của công nghệ và thiết kế ngày nay thì một chiếc xe ở năm 2080 có thể trông không giống như thế này, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, thì đây sẽ là tin tuyệt vời cho những người sống ở thời điểm đó.

Tham khảo gulfnews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại