Siêu tăng T-14 Armata sẵn sàng xuất khẩu, "vùng xám" trong hành trình thực chiến ở Syria

DK |

Ngày 6/6, trang al-Masdar News dẫn nguồn hãng tin RT của Nga cho biết Xe tăng chiến đấu thủ lực (MBT) T-14 Armata đã sẵn sàng để xuất khẩu.

Siêu tăng T-14 Armata đã sẵn sàng để xuất khẩu?

Trong thời gian tới, các chuyên gia Nga được cho là sẽ quyết định các vấn đề kỹ thuật liên quan tới khác biệt giữa biến thể xuất khẩu và biến thể "đo ni đóng giày" theo yêu cầu của quân đội Nga.

Theo một "nguồn tin nội bộ" khác, chiếc xe tăng đã lấy được "hộ chiếu" (các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của chính phủ Nga) để xuất khẩu.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về thông tin nói trên từ Bộ Quốc phòng Nga.

Siêu tăng T-14 Armata sẵn sàng xuất khẩu, vùng xám trong hành trình  thực chiến ở Syria - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là Photoshop với mục đích tuyên truyền về một chiếc T-14 Armata được thử nghiệm ở Syria.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Công thương Nga, ông Denis Manturov, đã tuyên bố đang chuẩn bị bán xe tăng T-14 Armata ra nước ngoài khi một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đối với xe tăng sau khi được thử nghiệm ở Syria.

Tuy nhiên các biến thể xuất khẩu của xe tăng sẽ chỉ được cung cấp sau khi các lô T-14 Armata đầu tiên được bàn giao cho quân đội Nga.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga trước đây và nay là Phó Thủ tướng Yuri Borisov đã tiết lộ rằng BQP Nga đã ký hợp đồng trang bị 2 tiểu đoàn T-14 Armata và một tiểu đoàn xe bọc thép hạng nặng nền tảng Armata BMPT-15.

Cho tới thời điểm hiện tại, T-14 Armata là xe tăng thế hệ 3 duy nhất trên thế giới với thiết kế đột phá so với các xe tăng thế hệ trước như tháp pháo điều khiển từ xa, kíp lái trong một khoang đặc biệt cách ly khỏi đạn dược cùng với một loạt phương án phòng thủ chủ động và bị động...

Bên cạnh T-14 Armata, nhiều khả năng Nga cũng sẽ đưa một số lượng hạn chế biến thể hiện đại hóa sâu của T-90 là T-90M "Proryv-3" tới Syria. MBT này mới được sản xuất hàng loạt và đưa vào trang bị trong quân đội Nga trong tuần qua.

"Vùng xám thông tin" về chuyến thực chiến ở Syria của T-14 Armata

Tuy vậy, quá trình thử nghiệm T-14 Armata vẫn là câu hỏi lớn kể từ khi ông Manturov tuyên bố đưa một số xe tăng tới Syria để thử nghiệm vào tháng 4/2020.

Nhiều nhà phân tích cho rằng T-14 Armata đã tới Syria cùng với khoảng 150 xe tăng khác bằng tàu đổ bộ vận tải “Saratov” của Hải quân Nga cùng thời điểm với tuyên bố của người đứng đầu Bộ Công thương Nga.

Các nhà phân tích của Avia Pro còn đưa ra giả thuyết "táo bạo" hơn rằng những chiếc MBT này được thử nghiệm tại Syria theo yêu cầu nghiệm thu đơn hàng đầu tiên của khách hàng là một nước Vùng Vịnh chứ không phải của BQP Nga.

Chính vì yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt của khách hàng, không có bất kỳ hình ảnh nào của chiếc xe tăng bị rò rỉ với giới truyền thông cho tới thời điểm hiện tại.

Cùng với diễn biến ở cường độ thấp trong giao tranh ở tỉnh Idlib trong 3 tháng vừa qua, nhiều khả năng những chiếc xe tăng nói trên được thử nghiệm tại hoang mạc thuộc tỉnh Homs.

Đây là nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với các quốc gia Vùng Vịnh, được cho là khách hàng tiềm năng cho thứ vũ khí đắt đỏ này và cũng là nơi các công ty an ninh Nga đang phải bảo vệ các mỏ dầu khí trước sự uy hiếp của nhóm khủng bố IS.

Siêu tăng T-14 Armata sẵn sàng xuất khẩu, vùng xám trong hành trình  thực chiến ở Syria - Ảnh 4.

Tàu đổ bộ vận tải "Saratov" của Hải quân Nga được cho là đã chuyên chở T-14 Armata tới Syria vào tháng 4/2020 hiện vẫn thực hiện các chuyến hàng "con thoi" giữa Nga và Syria nhằm bổ sung cơ giới cho Quân đội Arab Syria (SAA).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại