Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19

VĂN ĐỖ - TÂM HIẾU |

Trong 4 tháng đầu năm 2020, ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại khoảng 3 tỉ USD nếu so với cùng kỳ năm 2019.

Bộ trưởng Du lịch kiêm Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia về phát triển du lịch Campuchia ông Thong Khon cho biết: “Trong năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã làm số lượng khách quốc tế đến Campuchia giảm 70% và số lượng khách du lịch trong nước giảm 50%, khiến cho doanh thu của ngành du lịch giảm hơn 3 tỉ USD, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh du lịch của Campuchia”.

Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19 - Ảnh 1.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Thong Khon, tính đến ngày 8/5/2020 có 2.956 doanh nghiệp phục vụ trong lĩnh vực du lịch phải đóng cửa, hơn 45.400 người bị mất việc làm, trong đó có 324 khách sạn (tương đương 31% tổng số khách sạn trong cả nước) phải đóng cửa, khiến 14.557 người mất việc làm. Tất cả các quán bar, vũ trường, cửa hàng bia... phải đóng cửa.

Hôm nay (5/6), Bộ du lịch Campuchia công bố “bộ quy tắc an toàn du lịch và cách ứng xử của các khu du lịch” nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, cũng như kích cầu du lịch trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp./.

Ngành du lịch Campuchia bị thiệt hại hơn 3 tỉ USD vì Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại