Nhiệm vụ tối thượng của MiG-29 Nga tại Syria: Tiêu diệt F-16 Israel?

Tú Anh |

Các máy bay chiến đấu MiG-29 mà Nga vừa cung cấp cho Quân đội Chính phủ Syria sẽ giúp Damascus gia tăng đáng kể khả năng răn đe trước bất cứ mưu đồ tấn công nào từ Israel.

Ngày 30/5, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn một nguồn tin quân sự từ Quân đội Chính phủ Syria (SAA) cho biết, lực lượng này đã tiếp nhận thêm một lô máy bay chiến đấu MiG-29 thứ hai từ Nga.

“Theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã chuyển giao lô máy bay chiến đấu MiG-29 được hiện đại hóa cho Quân đội Chính phủ Syria trong buổi lễ được tổ chức tại Căn cứ Không quân Khmeimim”, nguồn tin của SANA khẳng định.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã chuyển giao cho Không quân Syria một lô tiêm kích MiG-29 đã nâng cấp để tăng cường thêm sức mạnh chiến đấu cho đồng minh, đặc biệt là sau khi Thổ Nhĩ Kỳ khiến Syria phải chịu thiệt hại khá nặng nề hồi tháng 3 vừa qua.

Bình luận về sự kiện này, kênh truyền thông Avia.Pro của Nga cho rằng, với các máy bay MiG-29 mới được trang bị, Quân đội Chính phủ Syria hiện hoàn toàn có đủ khả năng bắn hạ các tiêm kích F-16 của Israel. Theo Avia.Pro, MiG-29 mà Nga cung cấp cho Syria có các khả năng chiến đấu tốt hơn F-16 của Không quân Israel.

Nhiệm vụ tối thượng của MiG-29 Nga tại Syria: Tiêu diệt F-16 Israel? - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: Drive

Avia.Pro cũng nhận định, mặc dù Quân đội Syria được gia tăng đáng kể sức mạnh chiến đấu nhờ các lô MiG-29 mới nâng cấp nhưng có thể Syria vẫn không đủ sức chống trả được mọi máy bay Israel tấn công. Tuy nhiên, các tiêm kích MiG-29 do Nga chế tạo sẽ giúp Syria tăng cường khả năng răn đe trước bất cứ mưu đồ tấn công nào từ Israel.

Được thiết kế và phát triển từ những năm 1970 của thế kỷ trước, nhiệm vụ chính của MiG-29 là giải quyết mối đe dọa từ các máy bay chiến đấu F-15 Eagle và F-16 Fighting Falcon của Mỹ và lực lượng đồng minh. Trong vài thập kỷ qua, MiG-29 đã được nâng cấp từ vai trò ban đầu là phương tiện tác chiến trên không thành một máy bay chiến đấu đa năng mạnh mẽ.

Được trang bị hai động cơ phản lực Klimov RD-33, tầm hoạt động của MiG-29 là 1.500 km nhưng có thể vươn tới 2.100 km nếu mang theo thùng dầu phụ. Những phiên bản MiG-29 mới nhất đều có ống tiếp nhiên liệu trên không.

Với tốc độ tối đa hơn Mach 2,25 (trên 2.700 km/h) và trọng lượng cất cánh tối đa 18.000 kg, MiG-29 có thể hoạt động ở độ cao 18 km. Dòng máy bay chiến đấu này được trang bị một khẩu pháo tự động 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 với 150 viên đạn cùng một số biến thể khác 100 viên. MiG-29 có thể mang theo tới 4.000 kg đạn.

Trong khi đó, F-16 Fighting Falcon là tiêm kích một động cơ nhưng cũng có khả năng chiến đấu đa năng siêu thanh. Giống MiG-29, F-16 cũng được phát triển là máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không nhưng sau đó được nâng cấp thành tiêm kích phản lực đa năng.

Ngoài Mỹ, trên thế giới hiện còn rất nhiều quốc gia có tiềm lực quốc phòng hùng mạnh đang vận hành F-16 như Pakistan, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

F-16 phiên bản đầu được trang bị động cơ phản lực F110-GE-129 của General Electric còn các biến thể tiên tiến hơn sau này sử dụng động cơ F100-PW-229 của Pratt & Whitney. Trọng lượng cất cánh tối đa của F-16 là 19.187 kg và có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2.05.

Màn trình diễn MiG-29 ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại