Trốn án giết người, "đại ca" giang hồ dùng đến 2 tên giả

Thanh Sơn |

Khi bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về tội danh liên quan đến ma tuý, Hùng 2 lần khai tên khác nhau khiến đơn vị này phải thay đổi các quyết định khởi tố.

TAND thành phố Hà Nội ngày 29/5 cho biết vừa đưa ra xé xử vụ án "Giết người" với bị cáo Khúc Hùng ( 41 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hùng là đối tượng còn lại trong nhóm đã gây ra vụ giết người tại Hà Nội vào năm 2009.

Trước đó, vào ngày 26/12/2018, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ kẻ tình nghi mua bán trái phép chất ma túy. Người này khai tên Phạm Duy Hưng (44 tuổi, ở Hải Phòng).

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hưng lại khai tên mình là Phạm Đắc Toàn (44 tuổi, trú tại Hải Phòng). Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Đắc Toàn.

Tiếp tục đấu tranh, lần này Phạm Đắc Toàn lại khai mình tên thật là Khúc Hùng (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bất đắc dĩ, Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Quảng Ninh lại phải thay đổi các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với người này.

Vào thời điểm trên, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Hà Nội đã quyết định trưng giám định cầu dấu vân tay của đối tượng Khúc Hùng với dấu vân tay của một đối tượng khác cùng tên liên quan đến vụ án giết người từ năm 2009 đang bị Công an Hà Nội truy nã. Kết quả cho thấy, dấu vân tay của hai người này là một.

Ngày 26/7/2019, Công an Hà Nội đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự và phục hồi điều tra bị can đối với Hùng về tội Giết người.

Tài liệu của cơ quan tố tụng cho thấy, vào 2h ngày 23/8/2009, chị Vũ Thị Lương cùng hai người bạn gái ngồi hát tại quán karaoke ở số 2, ngõ Ngô Sỹ Liên, Hà Nội. Trong quán hát còn có anh Trần Trung Kiên và nhóm bạn. Một người bạn của anh Kiên sang làm quen và xin số điện thoại của chị Lương.

Trong lúc hát, có một vài người bạn trai của nhóm chị Lương đến gióp vui cùng. Đến khoảng 5h cùng ngày thì nhóm anh Kiêm và nhóm chị Lương nổ ra mâu thuẫn, xô xát.

Một người trong nhóm chị Lương đã gọi điện thoại cho Khúc Hùng. Ngay lập tức Hùng cùng nhóm bạn đến phố Bích Câu để tìm "đối thủ".

Kết quả của vụ hỗn chiến là anh Kiên bị đâm 1 nhát trúng ngực, gục xuống đường và bị các đối tượng ném đá đến khi ngất. Một người khác trong nhóm anh Kiên là Đoàn Mạnh Hiếu bị các đối tượng dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người.

Gây án xong, Hùng cùng đồng bọn bỏ trốn. Anh Kiên được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do mất mấu cấp. Hai người bạn của anh Kiên lần lượt bị thương tích 47% và 48%.

Trong khi các đồng phạm đã bị bắt và lần lượt nhận được bản án thích đáng thì Khúc Hùng bỏ trốn, mai danh ẩn tích và chỉ bị "lật mặt" khi tham gia buôn bán ma tuý.

Tại phiên xét xử, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo trước toà, HĐXX TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Khúc Hùng 18 năm tù về tội "Giết người".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại