Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính

NẤM NGUYỄN |

Couple Khiết - Duy Khánh có cùng đam mê với những món đồ 2hand. Họ có những chiếc áo thun mùa hè chỉ có giá từ 10-15k nhưng vẫn mix&match lên trông "xinh xỉu".

Khoe outfit chất lừ với đồ 2hand đang là trào lưu được dân tình hưởng ứng ở khắp nơi. Bên cạnh những gái xinh với cách mix&match đồ cực cool thì mới đây, một couple có chung niềm đam mê với những món đồ cũ kĩ cũng khiến dân tình thả tim mỏi tay vì quá đáng yêu.

Đôi vợ chồng Khiết (phóng viên) và Duy Khánh (kiến trúc sư), cùng sinh năm 1991, đến từ Vinh (Nghệ An) rất "ăn rơ" nhau ở khoản style retro có chút hoài niệm nhưng vẫn rất đáng yêu. Cách họ "chơi màu" cũng rất tinh tế khi vớ của người này match với màu váy của người kia hoặc thậm chí, cả hai còn "mặc ké" cả đồ của người kia.

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng Khiết và Duy Khánh

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 2.
Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 3.

Khiết sở hữ ngoại hình rất xinh xắn

Được biết, cặp đôi này quen nhau từ năm 17 tuổi và từng là tình đầu của nhau. Sau đó, họ lạc mất đối phương cho đến năm 26 tuổi thì có duyên gặp lại rồi về chung một nhà.

Khiết có đam mê với các món đồ si từ thời còn là sinh viên vì ít tiền nhưng vẫn muốn mặc xinh. Cô bạn này cũng thú nhận ban đầu mình đến với đồ si chỉ vì ham rẻ. Tuy nhiên sau đó, Khiết đã "phải lòng" những items 2hand này vì sự độc đáo, có 1-0-2 của chúng.

Chồng cô sau đó bị vợ "lây" cho sở thích này. "Bạn nhà mình là kiến trúc sư, đặc biệt thích đi chợ đồ cũ để lùng mua không chỉ quần áo mà các đồ decor, thảm, vải, artbook, đĩa than, vv... Bọn mình chia sẻ với nhau niềm vui đi tìm mua đồ vintage, đi du lịch đến đâu, trong hay ngoài nước bọn mình cũng đi tìm mua đồ cũ, thấy gì xinh xắn thì mua, trong đó có những quần áo" - Khiết chia sẻ.

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 4.
Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 5.

Cả hai có sự đồng điệu về style

Việc bạn đời có chung đam mê giúp Khiết và Duy Khánh thậm chí còn có thể tận dụng đồ của người kia để cho ra một outfit mới. "Cái lợi lớn nhất khi có bạn đời cùng hợp gu ăn mặc là mặc ké được nhiều đồ lắm, có những món như quần yếm jean ống rộng, áo khoác sơ mi dáng dài, jacket, áo len oversized bọn mình mặc chung đấy." - Khiết tâm sự.

Hiện tại, tủ đồ của hai vợ chồng có đến 90% là đồ si. Trong đó, món đắt nhất là một đôi giày mua ở Nhật có giá 2 triệu trong khi món rẻ nhất là những chiếc áo thun mùa hè chỉ có giá 10-15k mà thôi.

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 6.

Một kiểu chụp ảnh couple khá thú vị

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 7.
Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 8.
Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 9.

Khiết cũng chia sẻ về cách mix đồ cho các cặp đôi có cùng đam mê đồ si: "Bọn mình có sở thích chung về màu sắc và chất liệu quần áo nên khá dễ để mặc đồ ăn rơ. Đôi khi chỉ cần chọn 1 chi tiết nhỏ trên tổng thể outfit cùng màu là đã nhìn thuận mắt rồi (ví dụ mình đi một đôi tất cao cổ cùng màu với áo sơ mi của bạn ấy).

Riêng mình thì mình thích cách phối đồ của các bạn Nhật nên mình hay xem catalog của các thương hiệu thời trang nội địa Nhật để học cách phối. Bình thường công thức mình hay dùng mà thấy khá hiệu quả là váy/quần yếm dài phối cùng sơ mi điệu điệu".

Có một điều đặt biệt là đa phần, cặp đôi này đều tự dựng chân máy để chụp ảnh, lưu lại những kỉ niệm đẹp cùng nhau. Thế mà, ảnh cũng họ vẫn "xinh xỉu" thế này đấy!

Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 10.
Cô gái cưới tình đầu rồi truyền luôn đam mê mặc đồ si cho chồng: Mua đồ càng rẻ lại càng phải kỹ tính - Ảnh 11.

Họ thường chụp ảnh bằng chân máy

Bí kíp mua đồ si của Khiết & Duy Khánh:

- Càng kỹ tính càng tốt, đôi khi mua món đồ vài chục nghìn thôi mình cũng sẽ soi thật kỹ các chi tiết và xem xem có thật sự mặc đến nó hay không.

- Hãy đi xem đồ vào buổi ngày, lúc trời sáng sủa, khi xem đồ thì mang ra chỗ sáng để nhìn rõ được chất liệu, màu sắc, những chỗ bị ố bẩn. Có nhiều món đồ người bán hàng khẳng định là giặt được vết bẩn hoặc sửa được chỗ lỗi, nhưng kinh nghiệm mua đồ của mình thì mình sẽ không chọn mua bất cứ món gì bị ố, hầu hết vết ố đều không giặt hết được.

- Mình cũng hạn chế mua đồ về phải sửa, trừ phi món đồ ấy quá đẹp quá đáng giá, vì cắt sửa sẽ làm hỏng kha khá dáng may đẹp ban đầu của váy áo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại