Tiết lộ thu nhập của phi công Nga tham chiến ở Syria: Rất bất ngờ khi so với Mỹ!

Tú Anh |

Mức lương của các quân nhân Nga tham chiến ở Syria không cao so với Mỹ nhưng đây vẫn là khoản thu nhập khá hậu hĩnh so với điều kiện sống mà các binh sĩ Nga được hưởng tại quê nhà.

Theo tiết lộ của tờ báo Nga Argumenty i Fakty, mức lương trung bình của các quân nhân Nga và binh lính hợp đồng khi tham chiến ở Syria có thể lên tới 200.000 Rúp (2.746 USD) mỗi tháng.

Mức lương của sĩ quan là từ 200 - 300 nghìn Rúp (2.746 - 4.120 USD). Các phi công tham gia sứ mệnh chiến đấu tính trung bình sẽ nhận được 400.000 Rúp/tháng (5.492 USD). Tuy nhiên, mức lương của họ còn phụ thuộc vào số lần xuất kích.

Các quân nhân Nga cũng được chi trả các khoản phí đi lại: 43 USD/ngày với các binh sĩ và nhân viên hợp đồng còn 62 USD cho các sĩ quan.

Tiết lộ thu nhập của phi công Nga tham chiến ở Syria: Rất bất ngờ khi so với Mỹ! - Ảnh 1.

Lính Nga tại một sa mạc ở Syria. Ảnh: RamiroWTF/YouTube

Nếu một người lính bị thương, dẫn đến thương tật loại 2 hoặc loại 3, anh ta sẽ được hưởng khoản thanh toán bảo hiểm 1 triệu Rúp (13.730 USD). Đối với thương tật loại 1, khoản thanh toán là 1.75 triệu Rúp (24.028 USD). Thân nhân của các binh lính thiệt mạng ở Syria sẽ nhận được 2,34 triệu Rúp (32.129 USD).

Ở Syria, ngoài lực lượng quân đội còn có các nhân viên dân sự làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga. Họ là các đầu bếp, thợ sửa ống nước, chuyên viên dịch vụ công cộng. Mức lương trung bình của họ là 100-150 nghìn Rúp (1.373- 2.060 USD) mỗi tháng.

Đầu năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Sobesednik, một cựu lính đánh thuê Nga có tên là Alexander (tên nhân vật đã được thay đổi) vừa trở về từ chiến trường Syria cũng đã chia sẻ về những câu chuyện hậu trường chưa từng được tiết lộ liên quan tới cuộc đời binh nghiệp "lính đánh thuê" của mình.

Theo lời kể của Alexander thì anh tham gia đầu quân cho nhà thầu quân sự tư nhân (PMC) Nga thông qua sự giới thiệu của một người bạn. Tại Syria, Aleksander đảm trách chức vụ sĩ quan pháo binh với mức lương 200.000 Rúp (khoảng 3.100 USD)/tháng.

Nếu so với các nhà thầu quân sự tư nhân Mỹ thì đó không phải là khoản tiền lớn, bởi một lính đánh thuê Mỹ có thể nhận tới 23.000 USD/tháng, tức hơn 1/4 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên, đây vẫn là khoản thu nhập khá hậu hĩnh so với điều kiện sống mà các binh lính Nga được hưởng tại quê nhà.

Xem lính đánh thuê Nga huấn luyện quân ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại