S-300 của Nga tái lộ diện sau tin đồn bị Syria "hắt hủi", "vô dụng" trước hỏa lực của Israel

Mạnh Kiên |

Trái với những chỉ trích về việc S-300 không hoạt động, các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, hệ thống phòng không Nga luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

S-300Syria tái lộ diện

Một bức ảnh vệ tinh mới về hệ thống S-300 của quân đội Syria gần đây cho thấy, hệ thống mà Nga sản xuất hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, trái với những quan điểm trước đó cho rằng hệ thống đã không được sử dụng trước các cuộc tấn công của Israel.

Các bức ảnh được đăng tải trên ấn phẩm Avia.Pro của Nga ghi lại quang cảnh khu vực triển khai hệ thống S-300 ở Syria. Đây là hình ảnh vệ tinh mới nhất về hệ thống phòng không này sau sáu tháng.

Đáng chú ý là chúng được chụp sau khi một số quốc gia chỉ trích hệ thống phòng không của Nga, nói rằng S-300 đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Syria.

Theo Avia.Pro, các bệ phóng của S-300 vẫn đang trong tư thế chiến đấu, sẵn sàng đẩy lùi các cuộc không kích trong bán kính hủy diệt của chúng. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy, khu vực triển khai S-300 được trang bị đầy đủ các thiết bị, điều này xác nhận S-300 sẽ tiếp tục vận hành ở đây trong một thời gian dài.

Hiện chưa rõ đơn vị S-300 đã được triển khai ở khu vực này bao lâu, nhưng hình ảnh đủ để xác nhận lực lượng vũ trang Syria vẫn đang tích cực sử dụng hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Phần lớn những lời chỉ trích gần đây liên quan đến hệ thống S-300 xuất phát từ truyền thông Trung Quốc, với các bài viết cho rằng các radar của nước này ở Syria thành công hơn nhiều so với hệ thống tương tự của Nga.

Bất chấp những tranh luận về việc thiết bị của quốc gia nào hoạt động tốt hơn, quân đội Syria vẫn khẳng định họ sử dụng cả hai hệ thống để bảo vệ tối đa không phận của mình.

Iran lại khốn đốn trước hỏa lực Israel

S-300 của Nga tái lộ diện sau tin đồn bị Syria hắt hủi, vô dụng trước hỏa lực của Israel - Ảnh 1.

Máy bay Iran buộc phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim.


Lần thứ hai chỉ sau hai tuần, một chiếc máy bay xuất phát từ Iran đến Syria đã phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, theo EurAsia Daily.

Theo nguồn tin của Al-Masdar News, máy bay vận tải Iran đã phải chuyển hướng bay từ Thủ đô Tehran đến Khmeimim để tránh một cuộc tấn công của không quân Israel nhằm vào sân bay Damascus – lẽ ra là địa điểm hạ cánh ban đầu.

Trước đó, vào tháng 2, một máy bay chở khách của Iran cũng đã phải hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim do lo ngại có thể bị trúng nhầm hỏa lực đối kháng giữa một bên là máy bay Israel và một bên là phòng không Syria.

Hôm 14/5, trang Al-Masdar News cũng cho biết, Israel không che giấu sự thật rằng nước này đang theo dõi mọi động thái của Iran ở Syria và sẵn sàng tấn công trước bất cứ mối nghi ngờ nào dù là nhỏ nhất liên quan đến việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự của Tehran cho Damascus, đặc biệt là hệ thống tấn công.

Theo EAD Daily, người đứng đầu bộ phận chiến dịch của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Quốc phòng Israel, tướng Aaron Khaliva, trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Walla ngày 29/4, nói rằng các hoạt động tấn công bí mật của quân đội Israel ở Syria đang diễn ra và đạt được nhiều thành công hơn trong việc đạt được mục tiêu chính – đánh bật toàn bộ lực lượng Iran ra khỏi Syria.

Kể từ khi cuộc chiến nổ ra vào năm 2011, Israel đã phát động hàng trăm cuộc tấn công vào Syria, hầu hết trong số đó là nhằm chống lại sự hiện diện quân sự của Iran và đồng minh Hezbollah ở Lebanon.

Trong những tháng gần đây, không quân Israel đã đẩy mạnh các cuộc tấn công trực tiếp chống lại sự hiện diện của quân đội Iran ở Syria, bao gồm cả khu vực Damascus, bất chấp lo ngại từ phía Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại