Tàu Mỹ mang vũ khí áp sát bờ biển Venezuela: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ "bị đánh chìm ngay lập tức!"

QS |

Bình luận về đượt triển khai này của tàu Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng, viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ là mở ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Venezuela, Mỹ và Colombia.

Trang mạng Bulgarian Military ngày 8/5 dẫn nguồn từ hãng thông tấn Evening courier (vk-smi.ru) cho biết, các chuyên gia giám sát tình huống trên biển thông báo rằng họ phát hiện thấy tàu vận tải USNS Watkins của Mỹ, mang theo thiết bị quân sự và đạn dược, đang tiến đến gần biên giới Venezuela.

Hãng thông tấn này cho rằng Mỹ sẽ lần nữa tìm cách sắp xếp một cuộc đảo chính ở Venezuela và lật đổ chính phủ hợp pháp hiện nay. Các nhà quan sát cho biết, nỗ lực trước đó của Mỹ đã bị quân đội Venezuela, cùng lực lượng Nga (như một số nguồn tin loan báo), đẩy lùi.

"Các chuyên gia nhận định, nếu tàu chiến Mỹ tìm cách xâm nhập vào lãnh hải Venezuela hay có bất cứ hành vi khiêu khích nào, dù là nhỏ nhất, nó cũng sẽ bị đánh chìm ngay lập tức - Venezuela có đủ vũ khí để tiến hành nhiệm vụ đó" - Trang tin Avia.Pro viết khi cùng đưa tin về vụ việc.

Bình luận về đượt triển khai này của tàu Mỹ, một số nhà phân tích cho rằng, viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ là mở ra một cuộc đối đầu quân sự giữa Venezuela, Mỹ và Colombia. Cuộc chiến này sau đó có thể kéo thêm Nga và Trung Quốc.

Tại Mỹ, chưa có bình luận nào về việc nước này triển khai tàu chiến mang theo thiết bị quân sự và vũ khí tới gần bờ biển Venezuela.

Tàu Mỹ mang vũ khí áp sát bờ biển Venezuela: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bị đánh chìm ngay lập tức! - Ảnh 2.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trưng ra tài liệu được cho là hợp đồng vụ xâm nhập bất thành diễn ra cuối tuần qua - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 4/5, theo người đứng đầu Quốc hội lập hiến quốc gia (NUS) của Venezuela Diosdado Cabello, lực lượng vũ trang nước này đã tiêu diệt 8 lính đánh thuê tìm cách xâm nhập Venezuela từ đường biển.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Washington đứng sau vụ nhiều lính đánh thuê xâm nhập vào quốc gia Nam Mỹ nhằm lật đổ chính quyền Caracas.

Chính quyền Mỹ lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên, trong khi Nga, một đồng minh thân cận của Venezuela, cho rằng sự phủ nhận của Mỹ là "không thuyết phục".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại