Syria "ruồng bỏ" Pantsir-S1, sau đòn đau của Israel: S-400 Nga cũng sẽ chung số phận?

Trà Khánh |

Theo truyền thông Nga, nhiều khả năng Israel đã có cách giúp tiêm kích F-16 trở nên "vô hình" trước hệ thống radar cảnh giới của Pantsir-S1 trong các cuộc không kích Syria gần đây.

Thông tin này được chuyên trang hàng không Avia.Pro đưa ra dựa trên phân tích bốn cuộc không kích của Israel vào Syria trong hai tuần qua, cũng như hiệu quả tác chiến thấp của các hệ thống phòng không Pantsir-S1 đang làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Damascus.

Cụ thể, nhiều khả năng Israel đã tìm được "vũ khí" hóa giải hệ thống radar cảnh giới trên các tổ hợp phòng không do Nga chế tạo, giúp chiến đấu cơ của Tel Aviv tha hồ vùng vẫy mà không sợ phòng không Syria trả đũa.

Syria ruồng bỏ Pantsir-S1, sau đòn đau của Israel: S-400 Nga cũng sẽ chung số phận? - Ảnh 1.

Một hệ thống Pantsir-S1 của phòng không Syria. Ảnh: Syrian Military News.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro còn củng cố cho lập luận trên bằng thông tin phòng không Syria đang dần chuyển sang sử dụng hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E thay cho Pantsir-S1 để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở Damascus.

Theo như phân tích của Avia.Pro, việc Pantsir-S1 của Syria hoạt động gần như hết công suất trong thời gian qua, đã tạo cơ hội cho Israel nghiên cứu và phát hiện ra "lỗ hỏng" của hệ thống radar cảnh giới 1RS2-1E trên Pantsir-S1.

Thông qua các chuyến bay trinh sát giữa biên giới Syria và Lebanon, Israel đã buộc các hệ thống Pantsir-S1 bảo vệ Damascus phải hoạt động liên tục, từ đó tìm ra "lỗ hỏng" giúp chiến đấu cơ của nước này trở nên "vô hình" trước hệ thống radar cảnh giới của Pantsir-S1 trong các cuộc không kích Syria gần đây.

Chuyên gia của Avia.Pro cũng nhấn mạnh rằng, đây cũng là cách Mỹ và Israel đang thực hiện trong các chuyến bay trinh sát gần đây xung quanh căn cứ không quân Khmeimim nhằm "tiếp cận" hệ thống phòng không tầm xa S-400 của Nga.

Bằng cách sử dụng máy bay trinh sát, Mỹ đang nỗ lực thu thập tần số hoạt động của S-400 ở Khmeimim, để tìm cách vô hiệu hóa hệ thống phòng không và tìm cách xâm phạm biên giới của Nga. Ngoài ra, Mỹ không chỉ làm điều này ở Syria, mà còn ở bán đảo Crimea.

Việc máy bay do thám Mỹ trong thời gian gần đây hoạt động liên tục ngoài khơi Syria cũng buộc Nga đặt lực lượng không quân ở Khmeimim trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Israel tiêu diệt hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria trong một cuộc không kích vào năm 2019.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại