Bác sĩ Anh cảnh báo: COVID-19 có thể liên quan tới một chứng bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở trẻ em

Hồng Anh |

Theo báo The Guardian, đã có ít nhất 12 trường hợp bệnh nhi mắc chứng bệnh hiếm gặp có thể liên quan tới COVID-19 được phát hiện tại Anh.

Các chuyên gia y tế Anh mới đây đã phát hiện một số trường hợp bệnh nhi mắc chứng bệnh hiếm gặp có thể liên quan tới virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm phổi cấp (COVID-19), đài CNN (Mỹ) đưa tin.

Theo lời cảnh báo của các quan chức y tế cấp cao và bác sĩ nhi khoa của Anh, các triệu chứng của chứng bệnh hiếm gặp nói trên bao gồm đau bụng, rối loạn tiêu hóa và viêm cơ tim. Mặc dù chỉ mới có một số lượng nhỏ bệnh nhi được phát hiện mắc chứng bệnh này, nhưng con số đang ngày càng gia tăng.

Cụ thể, hôm Chủ nhật (26/4) vừa qua, Hiệp hội Chăm sóc Nhi khoa Chuyên sâu của Anh (PICS) đã đăng tải lên Twitter một "cảnh báo khẩn cấp" từ Bộ Y tế Vương Quốc Anh (NHS) về số bệnh nhi "vừa có một số triệu chứng của hội chứng sốc độc (toxic shock syndrome), vừa có một số triệu chứng không điển hình của bệnh Kawasaki, với các chỉ số xét nghiệm máu trùng khớp với các ca nhiễm COVID-19 nặng ở trẻ em" - trong đó có một số bệnh nhi đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh Kawasaki thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, với các triệu chứng bao gồm sưng viêm các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm động mạch vành, gây ra tình trạng sốt và phát ban đỏ.

Báo Health Service Journal của Anh trích dẫn cảnh báo khẩn cấp được NHS gửi cho các bác sĩ nước này cho biết trong vòng 3 tuần qua, tại London và nhiều khu vực khác của Anh ngày càng có thêm các trường hợp bệnh nhi thuộc mọi lứa tuổi được phát hiện với những triệu chứng viêm đa cơ quan (multisystem inflammatory) và phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Cảnh báo này cũng nêu lên quan ngại của giới chuyên gia y tế Anh rằng bệnh COVID-19 có thể liên quan tới chứng bệnh hiếm gặp này, "hoặc có thể có một mầm bệnh khác chưa được xác định đã gây ra các triệu chứng này ở trẻ em".

PICS cho biết, mặc dù tại Anh và trên thế giới mới chỉ có "rất ít" ca nhiễm COVID-19 nặng và phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt là trẻ em, nhưng tại Anh đã có ít nhất 12 trường hợp mắc các triệu chứng như miêu tả trong cảnh báo của NHS, theo báo The Guardian.

COVID-19 là một bệnh mới, nên giới khoa học trên toàn thế giới vẫn đang phải nghiên cứu về loại bệnh này. Tuy nhiên, trong một báo cáo được công bố vào tháng 4, trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã kết luận rằng đại đa số các bệnh nhi nhiễm COVID-19 tại Mỹ đều là các ca bệnh nhẹ.

Cũng theo báo cáo của CDC, số ca bệnh nhi nhiễm COVID-19 vẫn chiếm tỉ lệ rất nhỏ, và hiện các ca nhiễm COVID-19 chủ yếu là người trưởng thành.

Bác sĩ Anh cảnh báo: COVID-19 có thể liên quan tới một chứng bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng ở trẻ em - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Rex/Shutterstock

Các chuyên gia y tế kêu gọi mọi người bình tĩnh

Trước cảnh báo của NHS, các chuyên gia y tế đã trấn an các bậc phụ huynh rằng nguy cơ các ca bệnh COVID-19 nặng vẫn rất thấp. Tuy nhiên, theo Giáo sư Simon Kenny, giám đốc phụ trách lĩnh vực điều trị lâm sàng cho trẻ em và thiếu niên của NHS khẳng định rằng các bác sĩ cần nhanh chóng xác định các triệu chứng để có phác đồ điều trị phù hợp.

Giáo sư Russell Viner, Hiệu trưởng trường Nhi khoa và Sức khoẻ Trẻ em Hoàng Gia, cũng nói rằng những trường hợp bệnh nhi nhiễm triệu chứng nặng nói trên "rất hiếm", và đã có những bằng chứng cho thấy trẻ em có vẻ là đối tượng ít bị virus SARS-CoV-2 tác động nhất.

"Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến nghị các bậc phụ huynh rằng dù không cần quá lo lắng về nguy cơ COVID-19 sẽ gây ra những triệu chứng nặng ở con mình, nhưng nếu họ có bất kỳ lo lắng nào về sức khỏe của con cái, họ cần liên hệ ngay với các chuyên gia y tế", ông Viner nói.

Còn theo Tiến sĩ Tina Tan, Giáo sư về nhi khoa và các bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern, cảnh báo của NHS là một thông tin quan trọng đối với Mỹ, theo CNN.

"Cảnh báo đó rất quan trọng. Nó được đưa ra không phải để khiến mọi người hoảng hốt, mà để mọi người nắm được thông tin rằng có một nguy cơ như vậy tồn tại. Những ca bệnh tương tự cũng đã được ghi nhận tại Italy và Tây Ban Nha. Và ở Mỹ cũng đã có một vài trường hợp", Tiến sĩ Tan nói với CNN.

Cụ thể, theo chuyên gia này, tại bệnh viện nhi Lurie, Chicago, các bác sĩ đã tiếp nhận một số trường hợp thiếu niên nhiễm COVID-19 và có triệu chứng khá nặng, cần phải nhập viện điều trị. "Một số trẻ có bệnh nền như béo phì và huyết áp cao dễ mắc COVID-19 và có triệu chứng nặng hơn", Tiến sĩ Tan cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại