Những chuyến xe tiếp sức vùng xa

LƯU TRINH |

Ðội phản ứng nhanh COVID -19, gồm hơn 100 thành viên của CLB Thể thao xe bán tải địa hình - Pickup Vietnam Club PVC (viết tắt CLB PVC) đã thực hiện hàng trăm chuyến xe thiện nguyện, miễn phí vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, khu cách ly tập trung, tiếp sức người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Những chuyến xe đặc biệt

4 giờ sáng, ngày 25/4, anh Vũ Ngọc Ánh Dương, đội trưởng đội phản ứng nhanh cùng hơn 60 thành viên CLB PVC lên đường đến với Mèo Mạc, Hà Giang.

Đây là chuyến thiện nguyện tiếp sức bà con Mèo Vạc vượt qua dịch bệnh COVID -19 do CLB PVC phối hợp với Thành Đoàn Hà Nội và Ford Việt Nam tổ chức.

Chuyến đi với sự tham gia của 40 xe bán tải, vận chuyển hơn 15 tấn hàng hóa, bao gồm gạo, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ bà con Mèo Vạc. Bên cạnh đó hỗ trợ làm mới 3 lán chốt phòng chống dịch vừa bị sập do trận mưa đá vừa qua.

Với anh Dương và cả đoàn, đây là một chuyến đi rất đặc biệt. Sáng sớm xuất phát từ Hà Nội, đoàn xe chạy cả ngày, trưa dừng tạm ở bãi đất trống ven đường pha tạm gói mỳ tôm lót dạ rồi lại lên đường. Chiều muộn cùng ngày thì đến Mèo Vạc.

Anh Dương cho biết, những ngày qua khu vực Hà Giang trời mưa, đường trơn, sương mù, đi lên Mèo Vạc rất vất vả. “Anh em chúng tôi đều đồng sức, đồng lòng lên đường tiếp sức cho người dân Mèo Vạc.

Ảnh hưởng của dịch bệnh, cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa dông, lốc tố mấy ngày gần đây khiến cuộc sống của người dân và lực lượng kiểm soát dịch bệnh khó khăn chồng chất. Chúng tôi cứ lao đi muốn góp chút sức mình cùng nhân dân vượt qua dịch bệnh”, anh Dương chia sẻ.

Cùng với anh Dương, anh Bùi Hữu Việt, Trưởng ban Sự kiện CLB PVC là một trong những người đầu tiên thực hiện các chuyến xe vận chuyển miễn phí. “Đội trải qua rất nhiều chuyến đi vất vả, phải chạy đua với thời gian để tiếp sức người dân phòng chống dịch bệnh”, anh Việt nói.

Trước đó, giữa tháng 4, các thành viên CLB PVC chạy xuyên đêm từ Hà Nội vào Quảng Bình tiếp sức người dân chống dịch. “Chúng tôi đã chạy xuyên đêm không ngủ, sáng sớm đến Quảng Bình

. Tuân thủ lệnh giãn cách xã hội, chúng tôi chỉ kịp vội vàng trao tặng cho đồng bào Thượng Trạch, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Ròong, Đồn Biên phòng Cồn Roàng và Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch (Quảng Bình), gần 4 tấn gạo, 380 suất mỳ tôm, nước mắm, gia vị bột canh, dầu ăn, bánh thạch cùng trang thiết bị y tế là quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn… rồi lại vội vã ra về”, anh Việt kể lại.

Những chuyến xe tiếp sức vùng xa - Ảnh 1.

Tặng quà cho chốt kiểm soát phòng chống dịch ở Mèo Vạc

Vận chuyển 8.000 suất ăn mỗi ngày ở Thủ đô

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ban đầu đội xe CLB PVC tổ chức các nhóm nhỏ vận chuyển miễn phí hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các bệnh viện, khu cách ly tập trung... Nhận thấy nhu cầu vận chuyển ngày càng lớn, từ giữa tháng 3/2020, CLB PVC thành lập đội phản ứng nhanh do anh Vũ Ngọc Ánh Dương làm trưởng nhóm.

Theo đó, đội phản ứng nhanh tập hợp hơn 100 thành viên có xe bán tải, túc trực 24/24 giờ đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế đến bệnh viện, khu cách ly, chốt kiểm dịch, địa bàn vùng sâu, vùng xa hoàn toàn miễn phí mọi lúc, mọi nơi.

Anh Bùi Hữu Việt, Trưởng ban Sự kiện CLB PVC cho biết, đội hoạt động trên tinh thần tự nguyện, với nguyên tắc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tuyệt đối Luật Giao thông đường bộ. “Các thành viên trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ, có những xe lắp thiết bị xịt khuẩn, mỗi xe chỉ một người đi để đảm bảo an toàn phòng dịch; đồng thời tự túc kinh phí đi lại từ xăng dầu, phí cầu đường cũng như ăn ở”, anh Việt cho biết thêm.

Tiếng lành đồn xa, các đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm đến đội ngày càng đông. Gần 2 tháng nay, hơn 100 xe bán tải của đội hoạt động liên tục từ Hà Nội đến các địa phương, vùng sâu, vùng xa, đồn Biên phòng trên cả nước. Hàng trăm chuyến xe, cùng nhiều tấn hàng hóa đã đến điểm tập kết hỗ trợ vùng biên cương xa xôi, các nơi cách ly tập trung hay bệnh viện tuyến đầu chống dịch.

Từ ngày 12/4, đội phản ứng nhanh CLB PVC đồng hành cùng Thành Đoàn, Hội LHTN TP Hà Nội thực hiện chương trình Hà Nội nghĩa tình, hỗ trợ vận chuyển 8.000 suất ăn mỗi ngày trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Chương trình dự kiến diễn ra đến ngày 30/4 và có thể kéo dài hơn tùy tình hình thực tế dịch bệnh. Đội phản ứng nhanh PVC cam kết đồng hành với tuổi trẻ Thủ đô xuyên suốt hành trình “Hà Nội nghĩa tình” này.

Thành lập từ năm 2013, CLB PVC dành cho những người đam mê xe ô tô. Trong các hoạt động của mình, CLB PVC thường kêu gọi quyên góp, tổ chức các chuyến thiện nguyện hướng đến đồng bào vùng sâu, vùng xa; xây trường cho học sinh, tổ chức tết thiếu nhi, rằm Trung thu cho trẻ em nghèo vùng cao…

Anh Nguyễn Ðức Tiến, Phó Bí thư Thành Ðoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội chia sẻ, chương trình "Hà Nội nghĩa tình" là một chương trình rất ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô nhằm hỗ trợ công nhân, sinh viên, người khó khăn vì dịch COVID -19.

"Tham gia đồng hành cùng chúng tôi có đội phản ứng nhanh CLB PVC. Các anh đến với chúng tôi bằng tinh thần thiện nguyện, với tiêu chí đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ chức Ðoàn, Hội cần. Ðó là một sự tiếp sức rất ý nghĩa đối với chúng tôi", anh Tiến cho biết.

Những chuyến xe tiếp sức vùng xa - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại