Duy trì thế "thắng như chẻ tre", Nga sắp lập thêm căn cứ không quân mới ở Syria?

Mạnh Kiên |

Căn cứ trực thăng mới sẽ cung cấp sự hỗ trợ trên không ở quy mô lớn hơn cho các lực lượng Syria hoạt động trong khu vực.

Tờ EurAsia cho biết, một căn cứ trực thăng của Nga có thể sớm được thiết lập ở tỉnh Raqqa, Syria và sẽ được cả lực lượng không quân Nga và không quân Syria cùng sử dụng.

Đại diện của quân đội Syria và quân đội Nga mới đây đã đến thăm khu vực phía Nam thành phố Madan (cách trung tâm hành chính của tỉnh Raqqa 50 km về phía đông nam) để kiểm tra địa điểm đặt căn cứ mới trong tương lai.

Thông tin này cũng được đăng tải bởi trang Step News, trích dẫn một nguồn tin trong lực lượng quốc phòng của Syria.

Kế hoạch xây dựng các bãi đáp trực thăng và bãi đỗ trong khu vực được thiết kế để đảm bảo nguồn cung cấp thiết bị quân sự và hậu cần không bị gián đoạn cho các khu vực do quân đội Syria kiểm soát bằng đường hàng không.

Ngoài ra, căn cứ máy bay trực thăng sẽ giúp cung cấp sự hỗ trợ trên không ở quy mô lớn hơn cho các lực lượng Chính phủ hoạt động trong khu vực, trang tin Military Observer đưa tin.

Madan là khu vực được quân đội Syria kiểm soát vào tháng 9/2017 với sự hỗ trợ trực tiếp của không quân Nga. Gần đây, khu vực phía Nam đã trở nên nguy hiểm trong việc hành quân do tàn quân IS bắt đầu hoành hành trở lại.

Trước đó vào năm ngoái, Nga đã chiếm một số căn cứ và thành trì của Mỹ ở phía đông bắc Syria, nơi quân đội Mỹ vội vã rời đi sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Hòa bình .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại