Mỹ huy động lực lượng quân đội chống dịch COVID-19

Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ) |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng quân đội Mỹ đã được huy động và đang căng mình chống dịch.

Tính đến ngày hôm nay (11/4), Mỹ đã có hơn 500.000 ca nhiễm, với hơn 18.000 người tử vong do COVID-19 .

Gần 30.000 binh lính quân đội địa phương ở khắp 50 bang của Mỹ đã được triển khai tới các khu vực dịch bệnh nghiêm trọng nhất. Họ xây dựng bệnh viện dã chiến, vận chuyển trang thiết bị y tế, cũng như cung cấp thực phẩm đến từng người dân.

"Chúng tôi ở đây để giúp đỡ đóng gói thực phẩm nhằm đảm bảo rằng bất kỳ ai không tiếp cận được với nguồn thực phẩm đều có thể nhận được" - ông Gabriela Gervacio (Quân đội Mỹ) cho biết.

Công binh Mỹ cũng gấp rút chuyển đổi hơn 100 cơ sở thành các bệnh viện dã chiến; sẵn sàng biến các trung tâm hội nghị, ký túc xá thành nơi điều trị bệnh. Tất cả các lực lượng trong quân đội Mỹ, từ lục quân, không quân hay hải quân Mỹ đều cử lực lượng tham gia vào đội quân tiên phong chống dịch.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã lệnh cho lực lượng dự bị là các cựu quân nhân sẵn sàng trình diện khi tình huống xấu xảy ra.

Hiện có 25.000 cựu binh Mỹ sẵn sàng tình nguyện khoác lại áo lính để nhận nhiệm vụ chiến đấu với dịch bệnh. Đến nay, ít nhất 1 lính Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 1.000 binh sĩ khác bị lây nhiễm COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại