Sợ bị UAV tấn công tới tấp như Nga ở Syria, Mỹ cấp tốc đặt mua vũ khí phòng không mới

Trà Khánh |

Việc biến các xe chiến thuật JLTV thành các hệ thống phòng không di động được kỳ vọng sẽ giúp Quân đội Mỹ vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng UAV của kẻ thù trong tương lai.

Theo Military.com, Thủy quân Lục chiến Mỹ vừa tiến hành mời một số nhà thầu quân sự góp ý trong việc biến dòng xe chiến thuật hỗn hợp hạng nhẹ JLTV mà lực lượng này đang được trang bị thành một hệ thống phòng không.

Và theo như yêu cầu được phía Thủy quân Lục chiến Mỹ đưa ra thì biến thể mới của JLTVphải được trang bị tên lửa phòng không, một pháo tự động 30mm và một hệ thống trinh sát điện tử để có thể phát hiện, theo dõi, xác định và tiêu diệt các mối đe dọa từ trên không.

Sợ bị UAV tấn công tới tấp như Nga ở Syria, Mỹ cấp tốc đặt mua vũ khí phòng không mới - Ảnh 1.

Xe chiến thuật hỗn hợp hạng nhẹ JLTV với pháo tự động 30mm có thể được sử dụng cho nhiệm vụ phòng không tầm gần. Ảnh: DefPost

Được biết, các nhà thầu quân sự tham gia vào việc phát triển biến thể phòng không của JLTV có hơn 2 tuần để hoàn thiện thiết kế cho mẫu vũ khí mới và hạn cuối để nộp hồ sợ dự thầu là vào ngày 13/4.

Cũng theo Military.com, biến thể phòng không của JLTV được kỳ vọng sẽ giúp các đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ tăng cường khả năng phòng vệ và giảm thiểu rủi ro từ các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV) và các máy quân sự bay tầm thấp, trong khi đó vẫn đảm bảo được yêu cầu tác chiến cơ động của lực lượng này.

Được biết, xe chiến thuật hỗn hợp hạng nhẹ JLTV chỉ mới được Thủy quân Lục chiến Mỹ chấp thuận đưa vào trang bị từ tháng 8 năm ngoái để thay thế dần cho các xe bọc thép Humvee đã lỗi thời.

Theo kế hoạch Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ đặt mua khoảng 15.000 chiếc JLTV từ hãng Oshkosh, tuy nhiên không rõ số xe JLTV được chuyển đổi thành các hệ thống phòng không di động là bao nhiêu.

Sợ bị UAV tấn công tới tấp như Nga ở Syria, Mỹ cấp tốc đặt mua vũ khí phòng không mới - Ảnh 3.

UAV "cảm tử" tự chế được phiến quân Syria sử dụng tấn công căn cứ không quân Khmeimim của Nga. Ảnh: Sputnik.

Trước khi có ý tưởng biến xe chiến thuật JLTV thành vũ khí phòng không, Thủy quân Lục chiến Mỹ từng sử dụng Hệ thống tích hợp phòng không trên biển (LMADIS) để áp chế và vô hiệu hóa các UAV do thám Iran bám theo tàu chiến Mỹ mỗi khi chúng di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo Sputnik, sở dĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ muốn phát triển biến thể phòng không cho dòng xe chiến thuật như JLTV xuất phát từ việc UAV tấn công ngày càng được sử dụng rộng rãi trên chiến trường, điển hình như hai cuộc chiến ở Syria và Yemen. Do đó việc phát triển các loại vũ khí có khả năng áp chế các cuộc tấn công bằng UAV là cần thiết đối với Mỹ.

Hiện tại, Quân đội Mỹ hiện tại gần như thiếu các hệ thống phòng không tầm gần/tầm trung vốn được xem là thứ vũ khí hiệu quả để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV hơn là sử dụng các hệ thống tầm xa.

Ví dụ rõ nhất cho nhận định này chính là thành công của phòng không Nga trong việc đánh chặn gần như toàn bộ các cuộc tấn công bằng UAV "cảm tử" của quân khủng bố nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim ở Syria chỉ với các tên lửa phòng không tầm thấp hoặc tầm trung.

Quét sóng -Xe chiến đấu hạng nhẹ JLTV của Quân đội Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại