Su-30MK2 xuất kích đánh chặn trong đêm, buộc 2 máy bay Mỹ rút lui sau "hành động quyết đoán"

Vy Lam |

Phi hành đoàn trên hai máy bay Mỹ ban đầu đã phớt lờ yêu cầu của phi công Su-30MK2.

Hôm qua (9/4), tiêm kích Su-30MK2 của Venezuela đã nhận lệnh xuất kích khẩn cấp ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Nguyên nhân là do sự xuất hiện của 2 máy bay quân sự Mỹ sát biên giới Venezuela. Mẫu tiêm kích do Nga chế tạo đã ra mặt "xử lý" cùng lúc 2 kẻ đang rình rập xâm nhập.

Su-30MK2 Venezuela xuất kích ngăn chặn máy bay quân sự Mỹ

Avia-Pro dẫn các nguồn tin cho biết, hai máy bay quân sự Mỹ (không rõ loại nào) đã cất cánh từ căn cứ không quân ở Puerto Rico, và tìm cách tiếp cận biên giới Venezuela.

Để ứng phó, phía Venezuela đã điều động Su-30MK2 xuất kích, không chỉ để ngăn chặn mà còn trấn áp cùng lúc hai chiếc máy bay, buộc chúng phải rút lui.

Theo nguồn tin của Avia-Pro, phi hành đoàn trên hai máy bay Mỹ ban đầu đã phớt lờ yêu cầu của phi công Su-30MK2. Tuy nhiên, trước hành động quyết đoán của phi công Su-30MK2, các phi công Mỹ buộc phải tuân thủ yêu cầu của phía Venezuela và rời khỏi khu vực không phận cần biên giới quốc gia Mỹ Latinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại