Houthi diệt một lúc 3 "tướng Saudi": Cú phản đòn bất ngờ làm đồng minh không kịp trở tay?

DK |

Mới đây, tờ ISW News đưa tin 3 viên tướng của lực lượng Yemen thuộc Liên minh can thiệp quân sự do Arab Saudi dẫn đầu đã thiệt mạng tại cứ điểm gần trạm bơm dầu Kufil.

"Một đòn chết ba"?

Trạm bơm dầu Kufil đưa dầu thô đến nhà máy lọc dầu nằm ở phía đông căn cứ quân sự Kufil một "thành trì" của liên minh trên đường đến thành phố Marib.

3 viên tướng của lực lượng Yemen thuộc Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu có tên al-Zifani (chỉ huy Sư đoàn bộ binh 310), al-Shahari và al-Masuri đã thiệt mạng, ngoài ra Tướng al-Jamaei (chỉ huy Sư đoàn bộ binh 72) và một số sĩ quan khác đã bị thương trong vụ việc nói trên.

Hôm 5/5, trang tin AMN dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khoáng sản (Chính phủ Yemen của Tổng thống Mansour Hadi được liên minh hậu thuẫn) đã lên án lực lượng Houthi do "hành động khủng bố tại trạm bơm đại diện cho tội phạm, phá hoại".

Theo các nguồn tin địa phương, đây là kết quả của một cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình của lực lượng Houthi (còn có tên khác là Ansar Allah) và quân liên minh ở căn cứ Kufil đang lên kế hoạch rút lui ồ ạt khỏi khu vực sau khi các chỉ huy mặt trận này thiệt mạng.

Houthi diệt một lúc 3 tướng Saudi: Cú phản đòn bất ngờ làm đồng minh không kịp trở tay? - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ đám cháy tại trạm bơm dầu Kufil, phía tây thành phố Marib.

Saudi không kích nhầm đồng minh?

Theo phân tích của trang tin ISWNews, nhiều khả năng máy bay cường kích của liên minh đã ném bom "nhầm" vào trạm bơm dầu khiến các sĩ quan cấp tướng của lực lượng Yemen được Saudi hậu thuẫn thiệt mạng.

Giả thuyết này được củng cố bằng thực tế diễn ra từ giữa tháng 3/2020 đến nay sau liên tiếp các sai lầm chiến thuật cũng như yếu kém trong tác chiến (tháo chạy khỏi các căn cứ khi bị Houthi tập kích) của Liên minh Saudi đã giúp đối phương nhanh chóng kiểm soát hầu hết tỉnh al-Jawf và thâm nhập vào tỉnh Marib lân cận.

Liên minh đã mất hàng trăm xe cơ giới và trang bị quân sự bao gồm hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) và pháo hạng nặng. Không quân Saudi đã phải "cắn răng" không kích vào các căn cứ và kho tàng để ngăn chặn vũ khí rơi vào tay Houthi.

Houthi diệt một lúc 3 tướng Saudi: Cú phản đòn bất ngờ làm đồng minh không kịp trở tay? - Ảnh 3.

Trong ngày 5/4, nguồn tin địa phương của ISWNews cho biết Houthi đã tiến hành tấn công một loạt vị trí của quân liên minh tại các khu vực Wadi Halhalan và Wadi Mass ở tây bắc và căn cứ Jufrah ở phía tây tỉnh Marib.

Vào cuối tháng 3/2020, lực lượng Houthi tuyên bố đã đánh chiếm căn cứ Kufil, tuy nhiên nhiều khả năng trên thực địa nhóm vũ trang Yemen chỉ tiến hành các hoạt động tập kích liên tục khiến quân liên minh phải co cụm tại các cứ điểm và căn cứ quân sự.

Nếu phân tích của ISW News là chính xác, có thể Liên minh Saudi đã mắc sai lầm lớn hơn khi "nghe đài địch" (nhiều khả năng do hai phía đang ở thế "cài răng lược" và Houthi liên tục tung tin chiếm được cứ điểm) và tiến hành không kích vào "quân mình" khi vị trí chưa bị thâm nhập hoặc thất thủ.

Còn nếu nguồn tin địa phương và tuyên bố của liên minh là đúng thì lực lượng Houthi đã ra một đòn hiểm bằng tên lửa vào đầu não của đối phương và đánh quỵ tinh thần chiến đấu của kẻ địch ở tỉnh Marib.

Nếu tình hình tiếp tục phát triển theo hướng này, lực lượng Houthi có thể sẽ có thể tiếp cận và bao vây thành phố Marib trong tháng 4/2020 và có thể sẽ kiểm soát nó vào giữa tháng.

Một trái bom do máy bay cường kích Arab Saudi ném rất gần vị trí của người quay phim (thuộc lực lượng Houthi).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại