QĐ Syria tung cú knock-out chiến lược: Sấm sét sắp chụp xuống sào huyệt Jisr Al-Shughour

N. Tuấn Sơn |

Hạn chót mà Nga yều cầu toàn bộ các nhóm vũ trang thánh chiến rút ra khỏi đường cao tốc M4 sắp hết. QĐ Syria đã dồn quân, trận quyết chiến chiến lược Jisr Al-Shughour sắp bắt đầu.

Quân đội Syria đã tăng cường thêm lực lượng với quy mô lớn tới mặt trận Jabal Al-Zawiya trên khu vực Tây Nam Idlib với ý đồ mở một cuộc tấn công lớn vào thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour.

Theo một báo cáo chiến trường từ mặt trận Tây Nam Idlib, Quân đội Syria đã tăng quân cùng nhiều vũ khí trang bị hạng nặng tới mặt trận Jabal Al-Zawiya, gần địa giới hành chính với tỉnh Hama.

Lực lượng mới được điều động tới khu vực trùng hợp với hạn chót mà Quân đội Nga đưa ra với phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc rút toàn bộ các nhóm vũ trang thánh chiến ra khỏi đường cao tốc chiến lược M4 nối giữa Aleppo và Latakia.

Một nguồn tin Quân đội Syria xác nhận hồi đầu tuần này rằng Quân đội Nga đã gia hạn thời hạn rút quân cho các nhóm thánh chiến đang có mặt dọc theo đường cao tốc M4.

Tuy nhiên, phiến quân chẳng những không rút quân mà còn phá hủy một phần của tuyến đường này nhằm ngăn cản các chuyến tuần tra chung giữa Quân đội Nga và Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận mà TT Putin và người đồng cấp Recep Tayyip Erdogan đã đạt được ở Moscow.

Với việc phiến quân thánh chiến quyết cố thủ tại khu vực, Quân đội Syria đã triển khai quân quy mô lớn dọc theo trục Tây Bắc Jabal Al-Zawiya. Điều đó cho thấy dường như SAA đã để mắt tới thành phố chiến lược Jisr Al-Shughour, một cứ điểm quan trọng nằm sát đường cao tốc M4 và gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu Quân đội Syria giải phóng được Jisr Al-Shughour, họ sẽ cắt đứt thành công một trong những tuyến đường tiếp vận quan trọng nhất của phiến quân ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại