NÓNG: Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ bị tấn công dồn dập - Bagdad dậy sóng, báo động khẩn cấp

N. Tuấn Sơn |

Sputnik vừa đưa tin căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ và liên quân đồn trú ở Iraq bị tấn công, Thủ đô Bagdad dậy sóng, còi báo động khẩn cấp vang lên khắp nơi.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

15h50: Thông tin cập nhật cho biết có ít nhất 2 quả rocket rơi xuống trung tâm căn cứ Besmayah. Vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

15h25: Căn cứ quân sự Besmayah nằm cách Thủ đô Baghdad chừng 45km về phía Đông Nam hiện đang có từ 350 tới 550 binh sĩ Tây Ban Nha đồn trú, cùng với căn cứ Taji nơi đây là địa điểm tập tuyến 2 phục vụ các chiến dịch có quân đội Tây Ban Nha tham gia.

15h12: South Front dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, Quân đội Mỹ đã bắt đầu cho rút quân khỏi nhiều căn cứ tiền phương trên khắp Iraq sau các vụ tấn công bằng rocket nhằm vào liên quân chống IS do nước này đứng đầu.

Để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Mỹ cũng như đồng minh, có vẻ như Lầu Năm Góc quyết định cho ngừng hoạt động hoặc chuyển giao cho các căn cứ tiền phương cho Quân đội Iraq, và rút hết quân về các căn cứ liên hợp.

15h03: Con số thương vong cũng như những thiệt hại gây ra bởi vụ tấn công bằng rocket mới nhất này vẫn chưa được công bố.

14h57: Theo Quân đội Iraq, các quả rokcet đã bắn trung các công trình quân sự có các binh sĩ Tây Ban Nha đồn trú để tham gia hỗ trợ chiến dịch truy quét khủng bố IS của liên quân do Mỹ đứng đầu tiến hành.

Ngoài ra, tại căn cứ này còn có nhiều binh sĩ, chuyên gia quân sự của Mỹ - NATO đang trú đóng để tham gia các hoạt động huấn luyện.

14h52: Trung tâm An ninh thông tin ở Iraq cho biết các quả rocket đã rơi trúng căn cứ quân sự Basmaya nằm ở phía Đông Nam Thủ đô Baghdad.

NÓNG: Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ bị tấn công dồn dập - Bagdad dậy sóng, báo động khẩn cấp - Ảnh 2.

Khu vực căn cứ căn cứ quân sự Besmaya bị tấn công bằng rocket.

14h43: Hãng tin RT (Nga) vừa xác nhận căn cứ quân sự Besmaya ở Iraq nơi có nhiều lính Mỹ và liên quân đồn trú đang bị tấn công dữ dội bằng rocket.

14h40: Hãng thông tấn AFP dẫn các nguồn tin quân sự xác nhận một căn cứ ở Iraq nơi có nhiều binh sĩ Mỹ và liên quân đồn trú đang bị tấn công bằng rocket.

Vụ tấn công mới nhất đang diễn ra này xảy đến sau liên tiếp 2 vụ tấn công bằng rocket tương tự trước đó nhằm vào căn cứ quân sự có lính Mỹ và liên quân đồn trú ở gần Thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 2 binh sĩ Mỹ và 1 binh sĩ Anh thiệt mạng.

NÓNG: Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ bị tấn công dồn dập - Bagdad dậy sóng, báo động khẩn cấp - Ảnh 4.

Tin nóng dồn dập về vụ tấn công bằng rocket vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú đang được các hãng thông tấn hàng đầu thế giới theo sát, cập nhật liên tục.

14h31: Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ và liên quân bị tấn công dồn dập - Bagdad dậy sóng, báo động khẩn cấp.

NÓNG: Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ bị tấn công dồn dập - Bagdad dậy sóng, báo động khẩn cấp - Ảnh 5.

Căn cứ quân sự có nhiều lính Mỹ ở Iraq bị tấn công dồn dập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại