Houthi thẳng tay nã tên lửa phòng không vào tiêm kích F-15: Phi công Saudi hoảng sợ

N. Tuấn Sơn |

Lực lượng Houthi (hay còn gọi là lực lượng Ansarallah) đã sử dụng tên lửa phòng không bắn thẳng vào tiêm kích F-15 của Không quân Saudi Arabia.

Lực lượng Houthi (hay còn gọi là lực lượng Ansarallah) ra tuyên bố rằng lực lượng phòng không của họ đã thẳng tay nã tên lửa vào một tiêm kích F-15 của liên quân do Saudi Arbia dẫn đầu trên bầu trời khu vực tỉnh Al-Jawf ở Yemen.

Yahya Sari’i - Một người phát ngôn của Houthi tuyên bố trong một thông báo ngắn trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: "Đêm nay, các lực lượng phòng không đã đánh chặn một máy bay tiêm kích F-15 trên vùng trởi tỉnh Al-Jawf ".

Houthi thẳng tay nã tên lửa phòng không vào tiêm kích F-15: Phi công Saudi hoảng sợ - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không Fatr-1 có trong tay Houthi.

Ông cho biết rằng "Houthi đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Fatr-1 để đánh chặn và đã buộc chiến đấu cơ F-15 của Không quân liên quân do Saudi dẫn đầu phải tháo chạy trước khi nó kịp tiến hành oanh kích mục tiêu đã định".

Căn cứ vào tuyên bố của ông Yahya Sari’i có thể thấy rằng tên lửa của Houthi đã không bắn trúng chiếc tiêm kích F-15 nói trên nhưng đã khiến phi công hoảng sợ và hủy bỏ ngay lập tức nhiệm vụ để thoát ly quay ngược về sân bay.

Trước đó, vào hôm 23/02, nhóm vũ trang này khẳng định họ đã nhận được 4 hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới gồm "Saqib 1, Saqib 2, Saqib 3, và Al-Fitr 1" do chính các chuyên gia Yemen tự chế tạo.

Trước khi tuyên bố này được đưa ra, lực lượng Houthi đã bắn hạ 1 máy bay cường kích Tornado của Không quân Saudi trên vùng trời phía Bắc Yemen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại