Iran sôi sục trước nguy cơ bị Mỹ tấn công: Hành động khiến cả TG sửng sốt sẽ lặp lại?

Bình Nguyên |

Ván bài căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là Iran sẽ còn kéo dài, diễn biến khó lường. Nếu đôi bên thiếu kiềm chế và tính toán sai lầm thì khó mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Hành động của Iran khiến cả thế giới sửng sốt

Ngày 3/1/2020 máy bay Mỹ đã không kích tiêu diệt tướng Soleimani, chỉ huy "khét tiếng" của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Viên tướng Iran này là mục tiêu mà Mỹ muốn tiêu diệt từ lâu, sau nhiều lần lên kế hoạch thì tới nay họ mới chính thức "xuống tay".

Cả đất nước Iran sôi sục và Đại giáo chủ Khomeini tuyên bố sẽ trả thù nhằm vào 35 mục tiêu của Mỹ trong khu vực. Tổng thống Mỹ cũng đáp lại rất cứng rắn, đe dọa sẽ lập tức đánh trả vào 52 mục tiêu của Iran, đồng thời điều động thêm hàng ngàn quân và vũ khí trang bị hiện đại tới khu vực.

Tình hình hết sức căng thẳng, nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự toàn diện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cuối cùng thì Iran đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa được cho là chưa từng có trong lịch sử khi nã hàng chục tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq. Phía Mỹ tuyên bố không có binh sĩ nào thiệt mạng trong đòn tấn công tên lửa của Iran nhưng thừa nhận đã có cả trăm quân nhân Mỹ bị "chấn động não" cần phải chăm sóc y tế.

Hành động của Iran khiến cả thế giới sửng sốt, bởi việc Tehran tiến hành trả đũa không nằm ngoài dự đoán, nhưng quy mô, cường độ và loại vũ khí mà họ sử dụng đúng là quá sức tưởng tượng. Có lẽ Quân đội Mỹ ở bất cứ đâu chưa bao giờ bị bất cứ đối thủ nào dám đánh "vỗ mặt" như vậy.

Thế giới nín thở chờ phản ứng của chính quyền Mỹ nhưng Tổng thống Donald Trump đã "giữ được cái đầu lạnh", không trả đũa ngay lập tức và thực tế đến nay Quân đội Mỹ dù tăng cường lực lượng với quy mô lớn tới Trung Đông nhưng lệnh khai hỏa chưa được ban ra.

Hiệp một Iran đang tạm dẫn trước 2-1, Mỹ sát hại tướng Soleimani của Iran; Tehran tấn công tên lửa trả đũa vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq và trước đó là bắn hạ máy bay không người lái tàng hình của Hải quân Mỹ. Những tưởng mọi việc đã êm xuôi, nhưng không...

Iran sôi sục trước nguy cơ bị Mỹ tấn công: Hành động khiến cả TG sửng sốt sẽ lặp lại? - Ảnh 2.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq bị tên lửa Iran tập kích

2 tàu sân bay Mỹ áp sát Iran: Nguy cơ bùng nổ chiến tranh

Trong bối cảnh cả Thế giới đang gồng mình chống đỡ đại dịch COVID-19, đặc biệt là Iran đang gặp rất nhiều khó khăn thì Mỹ liên tiếp có những động thái bất thường cho thấy nguy cơ họ sẽ làm một điều gì đó nghiêm trọng với Iran.

Ngày 13/3, Iran cảnh báo Mỹ về "những hành động nguy hiểm" sau khi các lực lượng Mỹ triển khai các đợt không kích mà Washington cho là nhắm vào các nhóm tay súng do Iran hậu thuẫn ở quốc gia láng giềng Iraq.

Tiếp đó, Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo họ đang triển khai cùng lúc 2 tàu sân bay ở Trung Đông, áp sát Iran. Đây là lần đầu tiên sau gần 10 năm Quân đội Mỹ triển khai lực lượng hùng hậu đến vậy tới khu vực này.

Iran sôi sục trước nguy cơ bị Mỹ tấn công: Hành động khiến cả TG sửng sốt sẽ lặp lại? - Ảnh 3.

Mỹ đã đáp trả thẳng tay.

Xét về lực lượng thì cán cân quân sự nghiêng về bên nào đã rõ ràng: Mỹ có vị thế siêu cường số 1 thế giới, có quân đội hùng mạnh với trang bị vũ khí tối tân, đủ sức tung phóng lực lượng tới bất cứ nơi nào trên trái đất trong khi Iran dù cũng "không phải dạng vừa" thì cũng chỉ là một trời một vực mà thôi.

Iran luôn sẵn sàng "chơi tất tay" theo "kiểu trạng chết chúa cũng băng hà" một khi Washington manh động tấn công vào quốc gia Trung Đông này.

Người Mỹ khôn ngoan, nhất là dưới thởi của Tổng thống Donald Trump, một "con buôn có sỏi trong đầu" sẽ tính toán rất kỹ trước khi có bất cứ hành động phiêu lưu quân sự nào.

Đứng tưởng sau hiệp đầu tạm thua 1-2 trước Iran thì vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục "mềm" không dám phát động chiến tranh. Mỗi hận còn đó, thời điểm nào Washington phát động trả đũa sẽ là rất khó đoán.

Một trong những dấu hiệu cho thấy Quân đội Mỹ sẽ hành động cứng rắn hơn, tấn công trực diện vào Iran đó là Washington đã đáp trả các vụ tấn công bằng rocket mà họ cho là do Iran giật dây hôm 11/3 nhằm vao căn cứ Taji có lính Mỹ đồn trú.

Rạng sáng ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng hạ lệnh cho quân đội Mỹ trả đũa, giội tên lửa một cách chính xác xuống các căn cứ kẻ thù.

Một trong những thiệt hại được cho là nặng nề đối với Tehran là dường như chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Siamand Mashhadani đã thiệt mạng sau các cuộc không kích của Mỹ vào các vị trí của Kata'ib Hezbollah, đơn vị thuộc lực lượng bán vũ trang Đơn vị Huy động Nhân dân (PMU/PMF) tại Iraq.

Ván bài căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là Iran sẽ còn kéo dài, diễn biến khó lường. Nếu đôi bên thiếu kiềm chế và tính toán sai lầm thì khó mà đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Rất có thể Iran sẽ lặp lại hành động khiến cả thế giới sửng sốt: Nã thẳng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại