Philippines "phong tỏa Manila" từ ngày 15/3 để chống dịch COVID-19

Tất Đạt |

Các phương tiện di chuyển công cộng trong phạm vi Manila sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, tuy nhiên người dân sẽ phải tuân thủ quy định đề phòng dịch bệnh theo khuyến cáo.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây thông báo chính phủ nước này sẽ nâng cảnh báo đỏ lên cấp 2 và Manila sẽ thực hiện đóng cửa đường bộ, đường thủy và đường không từ ngày 15/3 tới. Lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực tới ngày 14/4 và có thể thay đổi tùy tình hình.

Các phương tiện di chuyển công cộng trong phạm vi Manila sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường, tuy nhiên người dân sẽ phải tuân thủ quy định đề phòng dịch bệnh theo khuyến cáo.

"Đây là trường hợp nghiêm trọng. Đừng coi thường COVID-19 nhưng cũng đừng quá lo lắng bởi vì chính phủ đang làm mọi điều có thể để kiểm soát dịch bệnh," ông Duterte nói.

Bên cạnh đó, các lớp học cũng sẽ được hoãn cho tới ngày 12/4/2020, tuy nhiên ông Duterte nói học sinh vẫn cần phải học thậm chí kể cả khi các lớp học chính thức bị hoãn.

Các quy định khác được áp dụng bao gồm:

- Cấm tập trung đông người

- Các công ty tư nhân được khuyến khích cho phép người lao động "làm việc linh hoạt"

- Người dân cần được cung cấp hướng dẫn để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trên các phương tiện công cộng.

- Cách ly cộng đồng được áp dụng trên toàn Manila.

"Không phải thiết quân luật"

Ông Duterte cho biết quân đội và cảnh sát có thể tham gia hỗ trợ các vấn đề hạn chế di chuyển và một số hoạt động khác, tuy vậy không có gì quá đáng ngại.

"Đây không phải là thiết quân luật, thậm chí không phải là chuyện gì bất thường," ông Duterte nói.

Cũng trong bài phát biểu, ông Duterte nói Trung Quốc đã đề nghị hỗ trợ Philippines kiểm soát dịch bệnh.

"Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư cho tôi và nói Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ. Chúng ta chỉ cần nhận lời. Ông Tập nói chúng ta đã kiểm soát dịch bệnh rất tốt và ông ấy rất muốn giúp đỡ. Vậy nên xin gửi tới chính phủ Trung Quốc, tới những người dân, đặc biệt ông Tập Cận Bình, xin cảm ơn vì những lời đề nghị. Tôi hi vọng sẽ không phải cần tới sự hỗ trợ, nhưng Philippines có thể sẽ cần sự giúp đỡ ấy," ông Duterte nói.

Philippines phong tỏa Manila từ ngày 15/3 để chống dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại