Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19

An An |

Sáng nay 10/3, ông Tập Cận Bình đã lần đầu tiên tới thăm Vũ Hán sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở địa phương này.

Hãng thông tấn xã Tân Hoa Xã (Trung Quốc) ngày 10/3 đưa tin, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đáp chuyến bay đến Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới (Covid-19) tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán, thăm hỏi đội ngũ nhân viên y tế, chỉ huy chiến dịch của PLA, nhân viên công tác xã hội, cán bộ công an, cán bộ cơ sở ở tuyến đầu cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân địa phương.

Sáng nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 9/3, nước này ghi nhận 19 ca nhiễm mới; trong đó, 17 ca xuất hiện ở Vũ Hán - tâm dịch Covid-19, hai ca còn lại được xác nhận ở Bắc Kinh và Quảng Đông.

Theo số liệu công khai, thì đây là ngày thứ ba liên tiếp Trung Quốc không có trường hợp lây nhiễm mới nào bên ngoài Hồ Bắc bởi hai trường hợp tại Bắc Kinh và Quảng Đông đều là du khách nước ngoài.

Đây là tín hiệu khả quan tại Trung Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh ở một số nước châu Âu.

Một số hình ảnh về chuyến công tác tại Vũ Hán của ông Tập (ảnh: Tân Hoa Xã):

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19 - Ảnh 1.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19 - Ảnh 2.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19 - Ảnh 3.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19 - Ảnh 4.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tới Vũ Hán thị sát công tác phòng chống Covid-19 - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại