Thua tan nát ở Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ lập mưu dùng UAV ám sát mãnh tướng của Quân đội Syria?

Trà Khánh |

Sau những chiến thắng như chẻ tre của Sư đoàn đặc nhiệm số 25 ở Ildib, Tướng Suheil al-Hassan trở thành cái gai trong mắt Thổ Nhĩ Kỳ, và một kế hoạch ám sát đã được vạch ra.

South Front ngày 5/3 dẫn các nguồn tin đối lập Syria cho biết, Thiếu tướng Suheil al-Hassan - Chỉ huy Sư đoàn đặc nhiệm số 25 (trước đây lực lượng đặc nhiệm Tiger) thuộc Quân đội Syria (SAA) đã bị Thổ Nhĩ Kỳ ám sát trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở Đông Nam Idlib.

Nguồn tin trên còn tuyên bố, tướng al-Hassan khi đang tham dự một cuộc họp với các chỉ huy Sư đoàn 25 ở thị trấn Saraqib hôm 4/3 thì bất ngờ bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ tấn công.

Thua tan nát ở Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ lập mưu dùng UAV ám sát mãnh tướng của Quân đội Syria? - Ảnh 1.

Thiếu tướng Suheil al-Hassan - Chỉ huy Sư đoàn đặc nhiệm số 25, Quân đội Syria. Ảnh: South Front.

Một số nhà hoạt động đối lập Syria dẫn các nguồn tin không kiểm chứng cho biết, tướng al-Hassan bị thương nặng sau vụ tấn công ở Saraqib và đã được chuyển đến một bệnh viện ở Hama ngay sau đó. Trong khi đó một số nguồn tin khác lại khẳng định tướng "Hổ" al-Hassan đã  chết.

Ngay khi xuất hiện tin tướng al-Hassan đã chết một số cơ quan truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ đã cho đăng tải thông tin này nhưng lại không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

Các nguồn tin thân chính phủ Syria ngay sau đó đã bác bỏ thông tin trên và cho biết, tướng al-Hassan vẫn khỏe mạnh và thông tin ông này bị UAV Thổ Nhĩ Kỳ ám sát là hoàn toàn bịa đặt. Hơn nữa, theo ghi nhận của Quân đội Syria (SAA) không có cuộc tấn công nào bằng UAV vào Saraqib trong hôm 4/3 như phe đối lập đã đưa tin.

Thua tan nát ở Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ lập mưu dùng UAV ám sát mãnh tướng của Quân đội Syria? - Ảnh 3.

Đặc nhiệm Nga đi bên cạnh bảo vệ tướng al-Hassan mọi lúc, mọi nơi. Ảnh: Pinterest.

Theo một số nhà quan sát nhận định, rất có thể phe đối lập cố tình tung tin tướng al-Hassan là nhằm khiến tinh thần chiến đấu của Sư đoàn 25 bị lung lay, bởi đây vốn là lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Quân đội Syria ở mặt trận Idlib. Sư đoàn 25 cũng đóng góp nhiều chiến thắng quan trọng giúp SAA có thể tái chiếm được đường cao tốc M5 cũng như thị trấn Saraqib.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên truyền thông đối lập Syria thực hiện các đòn tấn công tâm lý vào SAA cũng như Quân đội Nga ở Syria. Trước đó trong tháng 2, chúng từng tung tin căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria bị máy bay không người lái tấn công gây thiệt hại lớn, giết chết một số tướng lĩnh Nga và phá hủy một hệ thống phòng không S-400.

Có biệt danh là tướng "Hổ" - Suheil al-Hassan là một trong chỉ huy quân sự giỏi nhất của Quân đội Syria hiện tại. Dưới sự chỉ huy của al-Hasan - lực lượng đặc nhiệm Tiger (tiền thân của Sư đoàn 25) được xem là những chiến binh bất bại và là cơn ác mộng của phiến quân khủng bố Syria.

Khả năng phiến quân khủng bố hay Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào tướng al-Hassan vẫn có thể xảy ra trong bối cảnh hiện tại, tuy nhiên thông tin về các hoạt động của vị tướng này ở Idlib luôn được giữ bí mật tuyệt đối, không những vậy ông luôn được bảo vệ 24/24 bởi đặc nhiệm Nga.

Phóng sự của kênh truyền hình Syria Alikhbaria về chiến dịch giải phóng Idlib của Quân đội Syria trong suốt 3 tháng qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại