Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Chuyến thăm của tàu sân bay là minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Đình Thức - Ảnh: Tiến Tuấn |

Lễ đón nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được tổ chức tại Đà Nẵng.

Lễ đón chính thức nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam bắt đầu vào lúc 13h00 ngày hôm nay.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chủ trì lễ đón. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Biên phòng Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao.

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhận định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai nước. Chỉ sau 25 năm bình thường hóa quan hệ, hai nước đã có mối quan hệ song phương mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Chuyến thăm của tàu sân bay là minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng - Ảnh 1.

Ông Daniel Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam chào mừng các đại biểu tới tham dự buổi lễ. Ảnh: Tiến Tuấn

Đại tá Brett Crozier, Chỉ huy trưởng tàu sân bay Theodore Roosevelt khẳng định chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ quốc phòng song phương mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa và chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương John Aquilino đã cảm ơn phía Việt Nam vì sự chào đón nồng nhiệt và hiếu khách. Ông nói: "Đây là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Chuyến tàu thăm năm nay để kỷ niêm 25 năm quan hệ ngoại giao của hai nước. Chúng ta là đối tác tin cậy của nhau và mối quan hệ này dựa trên lòng tin lẫn nhau".

"Đây là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ song phương. Nó thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ với Việt Nam và cam kết lâu dài với Việt Nam. Hoa Kỳ luôn đứng cạnh ủng hộ Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền, thực thi quyền hàng hải của mình trên lãnh thổ Việt Nam".

"Tôi ca ngợi vai trò của Việt Nam ở ASEAN và chúc mừng Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Chuyến thăm của tàu sân bay là minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng - Ảnh 2.

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc John Aquilino. Ảnh: Tiến Tuấn

Ông John Aquilino kết thúc bài phát biểu với khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng: "Chúng tôi cam kết một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam phát triển thịnh vượng và bảo vệ chủ quyền của mình".

Về phần mình, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết, ông vô cùng vinh dự có mặt tại đây để chào đón tàu sân bay đến Đà Nẵng. Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là minh chứng thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ với một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam: Chuyến thăm của tàu sân bay là minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng - Ảnh 3.

Sĩ quan Việt Nam, Hoa Kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink. Ảnh: Tiến Tuấn

"Thành quả trong 25 năm qua của chúng ta là hết sức phi thường, mối quan hệ này có lợi cho cả hai bên. 25 năm trước, mối quan hệ của chúng ta là vô cùng hạn chế, kể cả chính phủ và người dân hai bên. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta đã hết sức phi thường, cả chiều rộng và chiều sâu. Thương mại hai nước đã lên tới 77 tỉ USD", Đại sứ Daniel Kritenbrink chia sẻ.

"Những chuyến tàu thăm đến Việt Nam là biểu tượng cho mối quan hệ của hai nước. Chuyến thăm lần này là chuyến thứ hai của tàu sân bay Hoa Kỳ đến Việt Nam sau sự kiện cách đây 2 năm. Chuyến thăm khẳng định cam kết tự do và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau".

Đại sứ Daniel Kritenbrink cho biết, mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ hòa bình khu vực, đặc biệt khi vai trò của Việt Nam ngày càng lớn với bằng chứng là vị trí Chủ tịch ASEAN mà Việt Nam đang đảm nhiệm.

"Đối tác tin cậy, thịnh vượng, bền lâu đó chính là slogan mới trong mối quan hệ của 2 nước trong năm 2020, năm kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ".

Thay mặt phía Việt Nam, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã nồng nhiệt chào mừng đoàn tàu sân bay Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng và cho biết đây là hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm quan hệ giữa 2 nước mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất. Nhóm sĩ quan đoàn sẽ có nhiều hoạt động chuyên môn và cộng đồng tại Đà Nẵng.

Ông Hồ Kỳ Minh phát biểu: "Tôi tin tưởng các hoạt động sẽ thành công tốt đẹp góp phần tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Tôi chúc tất cả thành viên đoàn có những ngày đáng nhớ tại Đà Nẵng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại