ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng

Bình Nguyên - Tiến Tuấn |

Một số hình ảnh cận cảnh về tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52) của Hải quân Mỹ do phóng viên ghi lại tại cảng Đà Nẵng.

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 1.

USS Bunker Hill (CG-52) là tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Hải quân Mỹ được hạ thủy vào ngày 20 tháng 9 năm 1986 (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 2.

Với dịch chuyển xấp xỉ 9.800 tấn, Bunker Hill có thể mang theo 330 sĩ quan hải quân và thủy thủ (Ảnh: Tuấn Mark).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 3.

Tàu có thể di chuyển ở tốc độ 32,5 hải lý/giờ (60 km/giờ) với phạm vi hoạt động 11.000 km ở tốc độ 37 km/giờ hoặc 6.100 km ở tốc độ 56 km/giờ (Ảnh: Tuấn Mark).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 4.

Bunker Hill là tàu chiến lớp Ticonderoga đầu tiên được trang bị Ống phóng thẳng đứng (VLS) Mark 41 (VLS) giúp cải thiện tính linh hoạt và hỏa lực với việc khai hỏa tên lửa RGM-109 Tomahawk (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 5.

Ngoài ống phóng VLS và hải pháo Mark 45 Mod 4 127 mm, USS Bunker Hill trang bị 6 ống phóng tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 6.

Tàu được trang bị một loạt các radar đa chức năng bao gồm tìm kiếm mục tiêu trên không, radar tìm kiếm mục tiêu mặt nước, radar điều khiển hỏa lực, các thiết bị chiến tranh điện tử và hệ thống Sonar săn ngầm (Ảnh: Tuấn Mark).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 7.

Được tuyên bố là "Thanh kiếm của hạm đội", USS Bunker Hill hiện là một phần của cụm tác chiến tàu sân bay số 9 dẫn đầu bởi tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thuộc Hạm đội 3 - chủ yếu hoạt động tại Tây Thái Bình Dương và Vịnh Ba Tư (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 8.

Vào tháng 3 năm 2006, nhà sản xuất Lockheed Martin thông báo sẽ nâng cấp Hệ thống phòng không Aegis trên 22 tàu hải quân với Bunker Hill dự kiến là chiếc ​​đầu tiên nhận được bản nâng cấp (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 9.

USS Bunker Hill từng tham chiến trong Chiến tranh Vùng Vịnh (1991) và là một trong những tàu chiến đầu tiên khai hỏa tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu của quân đội Iraq. Bunker Hill cũng tham gia thiết lập vùng cấm bay ở miền nam Iraq những năm 1990 (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 10.

Bunker Hill từng là một phần của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cứu trợ thảm họa sau trận động đất ở Haiti năm 2010 (Ảnh: Bình Nguyên).

ẢNH: Cận cảnh tàu tuần dương khổng lồ của Hải quân Mỹ vừa cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 11.

Năm 2011, trong khi tuần tra trên Vịnh Oman, USS Bunker Hill cùng với khu trục hạm Momsen đã ngăn chặn cuộc tấn công của cướp biển vào một tàu chở dầu (Ảnh: Bình Nguyên).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại